Lấy chồng triệu phú ở Trung Quốc

Váy áo lộng lẫy, những cô gái trẻ, đã qua vòng cân đo, xếp thành hàng dài chờ đến lượt vào phòng phỏng vấn. Không phải là thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp, họ nằm trong số 1.000 ứng viên đang tham gia cuộc đua tranh quyết liệt để trở thành một trong 50 người có cơ hội lọt vào “mắt xanh” của các triệu phú (đôla).


 

Các “thí sinh” ngồi chờ đến lượt vào phòng phỏng vấn.

 

Những cô gái tham gia cuộc tuyển chọn này được kiểm tra kỹ lưỡng, không chỉ hình thức mà cả trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình và lá số tử vi. 50 người may mắn nhất sẽ có cơ hội gặp gỡ 32 người đàn ông có tài sản trị giá từ 100 triệu nhân dân tệ (NDT) (tương đương 16 triệu USD, 336 tỉ VND). Sự kiện này do Câu lạc bộ doanh nhân Trung Quốc độc thân tổ chức ở Bắc Kinh.


Zeng Xie, 25 tuổi, một thí sinh không thành công trong cuộc thi gay cấn trên, thổ lộ: “Tôi không cần quá giàu có. Tôi chỉ muốn một cuộc sống tốt”. Với mức lương hàng tháng lên tới 30.000 NDT (gần 100 triệu VND), Zeng hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô người mẫu không chuyên này cũng không thiếu cơ hội tìm kiếm bạn trai nhưng cô muốn kiếm một tấm chồng là người có trách nhiệm và đối xử bình đẳng với cô.


Đi cùng con gái đến cuộc tuyển chọn, mẹ của Zeng Xie - bà Niu cho biết, cơ hội để con gái mình tìm kiếm được tấm chồng giàu có nơi thành phố là rất thấp, song bà biết rằng con gái không muốn về quê lấy chồng. Bà cho rằng: “Bọn trẻ biết mình có một số điểm mạnh và chúng có những yêu cầu tương đối cao về nửa kia. Tuy nhiên, chúng phải làm việc bận rộn suốt ngày nên không có thời gian để kết bạn”.


Theo nhà xã hội học Deborah Davis thuộc Đại học Yale, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, nhu cầu về vật chất của một bộ phận thanh niên cũng không ngừng nâng lên. Yêu cầu phổ biến của giới trẻ Trung Quốc hiện nay khi lập gia đình là phải có nhà riêng.


Chuyên gia Davis cho rằng, cuộc sống đô thị gấp gáp kết hợp với những thay đổi xã hội mạnh mẽ, sự bùng nổ của tầng lớp người giàu và quan niệm tình dục cởi mở hơn đã khiến việc tìm kiếm bạn đời ở Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.


Một cô gái tham gia cuộc tuyển vợ cho triệu phú cho biết, cô thà khóc trong xe BMW còn hơn là cười sau xe đạp. Một “thí sinh” khác tuyên bố, người đàn ông nào muốn trở thành ý trung nhân của cô phải có ít nhất 200.000 NDT (gần 700 triệu VND).


Wu Di, một chuyên gia tâm lý tham gia nhiều chuyên mục hẹn hò và hôn nhân trên truyền hình, cho biết rất nhiều trang web hẹn hò và công ty mai mối được lập ra đều nhằm vào những người giàu có. Đối với Câu lạc bộ doanh nhân Trung Quốc độc thân, những người đàn ông tham gia câu lạc bộ phải qua khâu kiểm tra khắt khe về khối tài sản mà họ sở hữu và phải nộp phí tham gia là 200.000 NDT. Một nửa số thành viên câu lạc bộ này đã qua một lần “đò” và 1/2 trong số này đã có con.


Trong khi đó, tiêu chuẩn đặt ra cho những cô gái muốn trở thành “đối tác” của các thành viên câu lạc bộ này cũng khắt khe không kém: trong độ tuổi 20 - 28, cao từ 1,65 m trở lên, ngoại hình ưa nhìn, tính tình hòa nhã hiền lành và chí ít cũng phải có bằng cao đẳng.


Lê Hải (theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN