Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 13 năm

Ngày 18/1, Cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc cho biế, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã giảm tốc độ tăng trưởng, chỉ đạt 7,8% trong năm 2012 trong bối cảnh nhu cầu trong nước lẫn nước ngoài đều sụt giảm. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 13 năm qua, thấp đáng kể so với 9,3% của năm 2011 và 10,4% của năm 2010.

 

Tuy nhiên, có một tín hiệu tích cực là tốc độ tăng trưởng GDP trong quý IV năm ngoái đạt mức 7,9% với những số liệu về đầu tư và tiêu dùng được cải thiện. Tốc độ này đã chấm dứt chuỗi 7 quý liên tiếp tăng trưởng giảm, có bước tiến rõ so với tốc độ tăng trưởng 7,4% của quý III hay 7,6% của quý II. Theo thống kê sơ bộ, GDP năm 2012 của Trung Quốc đạt 51,93 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 8,28 nghìn tỷ USD).

 

Vương Quân, một nhà kinh tế tại Trung tâm trao đổi kinh tế quốc tế của Trung Quốc, nhận xét: "Các biện pháp kích thích mà chính phủ công bố từ đầu năm 2012 đã đem lại kết quả, giúp đảo ngược tình trạng giảm tốc độ và ổn định tăng trưởng". Tháng 5/2012, Chính phủ Trung Quốc đã chuyển ưu tiên hàng đầu từ kiềm chế lạm phát sang ổn định tăng trưởng thông qua nới lỏng vừa phải đối với cho vay, phê chuẩn những dự án xây dựng lớn cũng như đẩy nhanh việc giảm thuế để kích thích kinh tế.

 

Cũng trong ngày 18/1, NBS công bố nhiều số liệu kinh tế tích cực khác. Doanh thu bán lẻ, một chỉ số chính về chi tiêu dùng, trong tháng 12/2012 tăng 15,2% so với cùng kỳ một năm trước. Tháng cuối cùng của năm ngoái còn ghi nhận mức tăng sản lượng công nghiệp là 10,3%. Nhìn chung cả năm 2012, sản lượng công nghiệp của kinh tế Trung Quốc tăng 10%. Đầu tư tài sản cố định, một thước đo đầu tư công vào cơ sở hạ tầng, cũng tăng 1,53% từ tháng 11 đến tháng 12/2012. Tính cả năm ngoái, đầu tư tài sản cố định tăng 20,6% đạt mức 36,5 nghìn tỷ NDT (chiếm khoảng 70% GDP).

 

Trong một số liệu quan trọng được công bố tuần trước, xuất khẩu, động lực chính của kinh tế Trung Quốc, cũng vượt dự báo của thị trường đạt mức tăng trưởng 14,1% trong tháng 12 năm ngoái so với cùng kỳ một năm trước, cải thiện đáng kể từ mức tăng chỉ 2,9% của tháng 11/2012.

 

Giới phân tích cho rằng nhìn chung, tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã ổn định nhưng để khẳng định quá trình hồi phục thì cần thêm thời gian. Những nguy cơ lớn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này phải đối mặt trong năm nay vẫn tập trung vào sự bất ổn của các thị trường bên ngoài cũng như lĩnh vực bất động sản trong nước. Nhiều nhà kinh tế dự báo tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay cũng nằm trong khoảng từ 7,5% đến 8%.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN