Kinh nghiệm làm du lịch homestay của Malaixia

Chương trình homestay (du khách ở cùng dân bản địa) của Malaixia ngày 15/11 đã chính thức nhận được Giải thưởng Ulysses của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) do sự đổi mới trong chính sách công và quản trị.


 

Tham gia du lịch homestay ở Malaixia, du khách sẽ được dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ.

 

Giải thưởng này là sự công nhận những nỗ lực của chính phủ Malaixia trong việc thúc đẩy du lịch tại các khu vực nông thôn thông qua các chương trình homestay.
Phát biểu trong lễ đón nhận giải thưởng, Bộ trưởng Du lịch Malaixia, Tiến sỹ Ng Yen Yen cho biết, việc giành được giải thưởng uy tín này là một sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, nhìn nhận lại quá trình xây dựng và phát triển loại hình du lịch homestay tại Malaixia thì việc UNWTO quyết định trao giải thưởng danh giá này là hoàn toàn xứng đáng.


Được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1995 ở làng Temerloh, bang Pahang, ngày nay, chương trình homestay đã lan rộng ra khắp Malaixia với 3.424 hộ gia đình ở 159 làng tham gia. Chương trình này là nguồn thu nhập bổ sung cho những người dân sinh sống ở khu vực nông thôn, đồng thời là nơi cung cấp những chỗ ở với giá cả phải chăng cho du khách.


Nhằm thúc đẩy loại hình du lịch này và giải quyết khó khăn cho người dân nông thôn, chính phủ Malaixia đã hỗ trợ kinh phí cho người dân đăng ký tham gia chương trình homestay nâng cấp, sửa sang lại nhà cửa để đón khách du lịch, và họ không phải đóng bất kỳ một khoản thuế nào cho nhà nước.


Mặt khác, Bộ Du lịch Malaixia còn mở các lớp huấn luyện 7 ngày cho các hộ gia đình tham gia. Các khóa huấn luyện này giúp người dân biết cách làm vệ sinh ngôi nhà mình sạch sẽ, an ninh hơn cũng như đảm bảo các tiêu chí khác để phục vụ du khách. Thậm chí, họ còn được dạy cách sử dụng nguồn tiền thu được từ dịch vụ homestay.


Đến với chương trình homestay của Malaixia, bên cạnh cảm giác được sống trong một ngôi nhà sạch sẽ với những người dân thân thiện, du khách còn được khám phá phong cách sống của người dân, trải nghiệm cuộc sống thường ngày của họ để biết được văn hóa, truyền thống của người bản địa.


Du khách sẽ được dạy cách làm ruộng, làm đồ thủ công, học múa, học võ truyền thống, học nấu ăn, trồng cây, tham gia các trò chơi truyền thống, các tour du lịch sinh thái..., thậm chí có thể tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống của người dân Malaixia.


Nhờ có sự phát triển đúng hướng, lượng khách tham gia chương trình homestay của Malaixia đã tăng vọt trong những năm qua, với một lượng lớn du khách từ nước ngoài, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinhgapo.


Theo Bộ trưởng Du lịch Malaixia, hiện chương trình homestay của Malaixia đã được nhiều du khách chọn lựa, với lượng khách du lịch tăng từ 161.561 lượt người trong năm 2009 lên 213.263 lượt người trong khoảng 8 tháng đầu năm nay.


Bộ Du lịch Malaixia hy vọng, chương trình homestay sẽ góp phần lớn trong mục tiêu thu hút 36 triệu khách du lịch vào năm 2020.


Bài và ảnh: Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN