Không quân Mỹ giải mật kế hoạch chế tạo đĩa bay

Một tài liệu mới được giải mật đã cung cấp những chi tiết về kế hoạch của không quân Mỹ nhằm chế tạo một đĩa bay vào thập niên 1950.


 

Đồ họa đĩa bay trong dự án của không quân Mỹ hồi thập niên 1950. Ảnh: Internet

 

Mới đây, tài liệu có nhan đề “Dự án 1794, báo cáo phát triển sơ lược cuối cùng” được soạn thảo vào năm 1956 đã được công bố trên trang web của Trung tâm giải mật quốc gia thuộc Cục lưu trữ quốc gia Mỹ. Theo đó, không quân Mỹ đã lên kế hoạch chế tạo một chiếc máy bay hình tròn, có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng giống như một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh.


Tài liệu này cho biết, chiếc đĩa bay của không quân Mỹ đã được thiết kế để đạt tới tốc độ Mach 4 (gấp 4 lần vận tốc âm thanh), độ cao trên 100.000 feet (30.480 mét) và có tầm bay khoảng 1.850 km. Không quân Mỹ đã ký hợp đồng chế tạo đĩa bay này với công ty Avro Aircraft ở Ontario (Canađa). Chương trình đĩa bay ước tính tốn kém 3.168.000 USD vào thời điểm đó, tương đương khoảng 26,6 triệu USD.


Một số thông tin cho rằng, quân đội Mỹ có thể đã bắt đầu chương trình đĩa bay từ thập niên 1940, vào cùng thời gian xảy ra sự cố UFO Roswell (năm 1947, một vật thể bay lạ đã rơi xuống gần thị trấn Roswell, bang New Mexico. Lúc đầu quân đội Mỹ gọi đó là UFO (vật thể bay không xác định), sau đó cải chính là một khinh khí cầu dự báo thời tiết. Tuy vậy, dân chúng địa phương vẫn cho rằng đó là một cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh). Người ta cho rằng, một số đĩa bay mà người dân quan sát được có thể là vật thể bay thuộc Dự án 1794 chứ không phải của người hành tinh khác.

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN