Israel sản xuất khẩu trang dành riêng cho người có râu

Khi dịch COVID-19 đang bùng phát nguy hiểm tại nhiều quốc gia, các quan chức Israel đã nảy ra ý tưởng sản xuất khẩu trang bảo vệ râu dành riêng cho nam giới.

Chú thích ảnh
Israel sẽ sản xuất khẩu trang bảo vệ râu dành riêng cho nam giới. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, một quan chức chính phủ Israel cho biết những người Israel để râu vì lý do tôn giáo sẽ có thể lựa chọn khẩu trang phù hợp để bảo vệ họ khỏi virus SARS-CoV-2 thay vì phải cạo râu theo yêu cầu.

Là một phần trong các biện pháp chống lại dịch bệnh, chính quyền Israel tuần trước đã quyết định sản xuất một loại khẩu trang phù hợp với những người có râu do nam giới có râu đang gặp khó khăn trong che miệng và mũi nơi công cộng.

Tại Israel, nhiều người Hồi giáo, Do Thái giáo và một số giáo sĩ Kito giáo để râu để tỏ dấu hiệu của lòng trung thành. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người không biết che râu quai nón và ria mép thế nào khi khẩu trang thông thường không thể che hết bộ râu.

Thứ trưởng Y tế Israel, ông Itamar Grotto cho biết nước này sẽ sản xuất khẩu trang phù hợp với những người có râu.

“Chúng tôi đang trong quá trình chứng nhận khẩu trang, có nghĩa là trong vài ngày nữa sẽ có khẩu trang với kích cỡ khác nhau. Vì vậy, những người để râu quai nón sẽ có thể sử dụng khẩu trang phù hợp”, ông nói.

Phát ngôn viên Giáo trưởng Do Thái cũng cho biết đang cân nhắc cho phép người Do Thái cạo râu nếu cần thiết.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tình báo Israel nói về cuộc chiến giành giật máy thở toàn cầu trong dịch COVID-19
Tình báo Israel nói về cuộc chiến giành giật máy thở toàn cầu trong dịch COVID-19

Một quan chức cấp cao của Cơ quan tình báo Mossad (Israel) cho biết nước này và nhiều nước đã tham gia cuộc chiến giành giật máy thở - thiết bị quan trọng hàng đầu trong đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN