Indonesia phấn đấu toàn dân có nước sạch

Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu toàn bộ người dân nước này sẽ được tiếp cận với nước sạch trong vòng 5 năm tới.

 

Nước sạch sẽ đến với mọi người dân Indonesia năm 2019.


Để hoàn thành mục tiêu trên, Indonesia cần chi 57,2 tỷ USD từ nay đến năm 2019 để phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng nước sạch và các dự án vệ sinh môi trường. Đảm bảo kinh phí là nhiệm vụ khó khăn nhất để hoàn thành các mục tiêu trên, bởi ngân sách nhà nước chỉ có thể chi được khoảng 33%. Phần còn lại sẽ phải huy động từ khu vực tư nhân và hợp tác công - tư dưới hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.


Trước mắt, chính phủ Indonesia cho rằng họ có thể hoàn thành các mục tiêu quốc gia và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Liên hợp quốc: 68,87% dân số sử dụng nước sạch và 62,41% tiếp cận với vệ sinh môi trường vào năm 2015. Tỷ lệ tương ứng của Indonesia trong năm 2013 đã là 67,73% và 59,71%.


Để nâng cao hiệu quả đầu tư, chính phủ Indonesia sẽ chú trọng dành ưu tiên tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhóm người nghèo, thu nhập thấp, đồng thời đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm nước.


Việt Tú

Hua La khát nước sạch từng ngày
Hua La khát nước sạch từng ngày

Cách thành phố Sơn La chỉ gần 5 km nhưng hầu hết người dân ở xã Hua La đều không có nguồn nước sạch để dùng. Nguồn nước duy nhất của người dân là từ các “mó nước” trên núi xuống hoặc sử dụng nước giếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN