Hong Kong sắp tăng ‘tiền hoa quả’ cho người cao tuổi

Chính quyền Đặc khu sẽ tăng gấp đôi “tiền hoa quả” tặng người cao tuổi và thay vì nhận được 1.090 HKD như trước đây, những người từ 65 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc), mỗi tháng sẽ nhận được 2.200 HKD (khoảng 283 USD).


Vẫn có nhiều người cao tuổi Hong Kong gặp khó khăn trong cuộc sống.


Thông tin trên vừa được tân Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh nêu ra trong bài phát biểu tại Hội đồng Lập pháp chiều nay (16/7). Nếu kế hoạch này được Hội đồng Lập pháp thông qua vào đầu tháng 10 tới, khoảng 400.000 người cao tuổi ở Hong Kong sẽ hưởng lợi và mỗi năm chính quyền sẽ phải chi thêm 6 tỉ HKD.


Tuy nhiên, để có thể tham gia chương trình trên, theo Cục trưởng Cục Lao động và Phúc lợi Xã hội Trương Kiện Tông, những người từ 65 tuổi trở lên sẽ phải làm đơn và thỏa mãn một số điều kiện như thu nhập hàng tháng (không tính tiền con cái đưa để tiêu vặt) đối với người già độc thân không quá 6.600 HKD, với vợ chồng già không quá 10.520 HKD; tổng tài sản đối với người già độc thân không quá 186.000 HKD, với vợ chồng già không quá 281.000 HKD…


Do chính sách hưu trí không hoàn thiện, gây ra khó khăn trong cuộc sống đối với người cao tuổi, nhiều năm trước chính quyền Hong Kong đã phát 900 HKD trợ cấp (dân gian gọi là “tiền hoa quả”) cho các công dân từ 65 tuổi trở lên, trong đó, người từ 65 tuổi đến 70 tuổi phải tiến hành điều tra tài sản.


Hiện nay, số “tiền hoa quả” mà người cao tuổi Hong Kong nhận được hàng tháng đã tăng lên thành 1.090 HKD và sắp tới rất có thể là 2.200 HKD.


Trước khi công bố chính sách ưu đãi đối với người cao tuổi nêu trên, Quỹ Quan tâm Yêu thương do chính quyền Đặc khu quản lý đã công bố quyết định phát 5.000 HKD cho một người cao tuổi phải đi thuê nhà, dự tính có hơn 10.000 công dân Hong Kong được hưởng lợi từ chính sách này.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Báo động tình trạng người cao tuổi bị đối xử tồi tệ
Báo động tình trạng người cao tuổi bị đối xử tồi tệ

Ngày 18/6, nhân kỷ niệm Ngày thế giới quan tâm đến người cao tuổi (15/6), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã cảnh báo tình trạng phân biệt đối xử tồi tệ đối với người cao tuổi đang trở thành vấn đề đáng báo động toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN