Honda lại thu hồi 871.000 xe

Hãng sản xuất xe ôtô Honda Nhật Bản ngày 12/12 công bố kế hoạch thu hồi 871.000 chiếc xe trên toàn thế giới để điều chỉnh một lỗi có thể khiến chiếc xe vẫn lăn bánh cho dù lái xe đã đỗ xe.


 

Honda Odyssey cũng nằm trong diện thu hồi lần này.

Trong một tuyên bố, Honda cho biết số lượng xe thu hồi chủ yếu là tại thị trường Mỹ, chiếm 807.000 chiếc trong khi tại thị trường Canađa là 52.000 chiếc.


Sau khi tiến hành điều tra một vài đơn khiếu kiện, Honda đã xác định cơ chế đánh lửa liên hoàn có thể bị hư hại hoặc bào mòn tới điểm có thể rút chìa khóa xe khi hộp số chưa chuyển sang chế độ đỗ. Tuyên bố cho biết: "Nếu hộp số chưa ở chế độ đỗ xe và thao tác phanh tay không được thực hiện thì xe có thể bị trôi và va chạm có thể xảy ra".


Theo kế hoạch, trong lần thu hồi xe này, Honda sẽ thu 347.244 xe Odyssey và 276.850 xe Pilot đời 2003-2004 và hơn 247.179 xe Acura MDX đời 2003-2006. Honda sẽ tiếp tục gửi thông báo thu hồi này đến các chủ sở hữu xe đến tận tháng 2 và sẽ tiến hành sửa chữa miễn phí.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN