Hình ảnh 'khủng' về cơn bão mạnh nhất 2014

Các nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đăng hình ảnh cho thấy tầm vóc khổng lồ của cơn bão mạnh nhất của năm 2014 chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Hình ảnh cơn bão Vongfong được các nhà du hành vũ trụ chụp lại từ ISS.


Bão Vongfong chụp qua vệ tinh của NASA. Ảnh: AFP


Hãng tin Reuters dẫn nhận định của các nhà khí tượng học tại Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Vongfong đang tiến đến bờ biển Nhật Bản là cơn bão mạnh nhất năm 2014 và có khả năng đạt ngang tầm với siêu bão Haiyan đã càn quét Philippines vào năm 2013 khiến 6.000 người tử vong và hơn 1.800 người mất tích.

Trong ngày 9/10, cơn bão Vongfong di chuyển với sức gió là 194.46 km/h, có thể phát triển lên đến 277.8 km/h và tạo ra sóng cao 15,25m. Vào ngày 10/10 bão Vongfong di chuyển với tốc độ dự tính là 260km/h.


Theo dự đoán, Vongfong sẽ đến đảo Okinawa của Nhật Bản và sau đó suy yếu.


Trước đó vào đầu tuần này, Vongfong đã "lướt qua" một số hòn đảo của Mỹ và bắt đầu "nạp" sức mạnh từ đây. Quan chức tại đảo Guam và Saipan đã thông báo về một số thiệt hại nhẹ từ cơn bão do mưa lớn vào ngày 6/10.

Vào đầu tuần này, đã có 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại Nhật Bản sau khi cơn bão Phanfone đổ bộ vào đất liền nước này vào sáng 6/10.



H.Linh
(Theo RT)
Bão Phanfone gây thiệt hại ở Nhật Bản

Cơn bão mạnh Phanfone đã rời khỏi Nhật Bản và suy yếu thành một vùng áp thấp ngoại nhiệt đới trên Thái Bình Dương. Mưa lớn và gió mạnh do bão đã gây thiệt hại về người và ảnh hưởng lớn đến nhiều hoạt động giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN