Hàn Quốc có kho ngoại hối lớn thứ 7 thế giới

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng lên 312,38 tỷ USD trong tháng 6, tăng 1,51 tỷ USD so với tháng trước và gần bằng mức kỷ lục 316,84 tỷ USD trong tháng 4.

 

Mức 300 tỷ USD được coi là ngưỡng quan trọng để bảo vệ thị trường tài chính trong nước trước sự rút vốn của nước ngoài vốn thường xảy ra trong các cuộc khủng hoảng tài chính. Theo BOK, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng trong tháng 6 là do sự gia tăng giá trị của các tài sản không được định giá bằng đồng USD (đồng euro và đồng bảng Anh lên giá so với đồng USD) và lợi nhuận từ đầu tư giá tăng.

 

Dự trữ ngoại hối của nước này bao gồm 285,5 tỷ USD chứng khoán; 18,7 tỷ USD tiền gửi, 3,46 tỷ USD quyền rút vốn đặc biệt (SDR), 2,55 tỷ USD dự trữ tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và 2,17 tỷ USD trữ bằng vàng.

 

Tính đến cuối tháng 5, Hàn Quốc có kho dự trữ ngoại hối lớn thứ 7 thế giới sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, vũng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ và Braxin.

 

Vân Anh (Theo THX)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN