GM: Trung Quốc - Thị trường ôtô tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm tới

Tại buổi giới thiệu trung tâm công nghệ hiện đại ở Thượng Hải, Chủ tịch General Motors China, Kevin Wale, dự báo Trung Quốc sẽ là thị trường ô tô tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới.

Ô tô ken dày trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: Internet


Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của General Motors (GM), Dan Akerson cho hay, trung tâm kỹ thuật này là "biểu tượng cho thấy tầm quan trọng của Trung Quốc đối với GM". Trung tâm này bao gồm cả xưởng thiết kế, sẽ chuyên phát triển các công nghệ mới để sản xuất ô tô nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời sản xuất pin cho các loại xe ô tô chạy điện. Trước đó, GM đã ký thỏa thuận với đối tác Trung Quốc SAIC Motor, hãng sản xuất ô tô trong nước lớn nhất, để phát triển xe điện ở Trung Quốc.

Với đối tác liên danh là Shanghai Automotive Industrial Corp, GM đang có đội ngũ nhân viên hơ n 13.000 người trên khắp Trung Quốc với các dòng xe phổ biến là Buicks, Chevy và Cadillac.

Năm ngoái, người tiêu dùng Trung Quốc mua tổng cộng 16,6 triệu xe các loại, nhiều hơn 5 triệu so với toàn bộ số xe bán ra tại thị trường Mỹ. Tổng doanh số bán ô tô tại thị trường Trung Quốc đạt con số khoảng 19 triệu chiếc trong năm nay, tăng khoảng 5% so với mức kỷ lục 18,06 triệu chiếc năm ngoái. Doanh số bán của GM tại Trung Quốc trong tháng 8/2011 đạt 205.885 chiếc, tăng 13,4% so với một năm trước, bất chấp thị trường ô tô Trung Quốc có phần tăng trưởng chậm lại sau khi Bắc Kinh ngừng chính sách xúc tiến bán hàng được áp dụng trong thời gian khủng hoảng. Trung Quốc hiện đang nỗ lực phát triển xe sử dụng năng lượng sạch để giảm ô nhiễm môi trường cũng như giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ nước ngoài.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN