Giới trẻ Trung Quốc ngày càng thích sống độc thân

“Tôi cảm thấy cô đơn khi nhìn thấy những người bạn của mình đều có đôi”, Xiang - một chàng trai Bắc Kinh 31 tuổi, độc thân, tâm sự. Trong khi đó, cô gái 27 tuổi họ Li cho biết hàng ngày cô phải mất 3 tiếng đồng hồ đi xe buýt mới tới được cơ quan. Kiệt sức sau giờ làm việc, Li chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà không muốn đi chơi. “Thậm chí vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi cũng chỉ thích được ở nhà hơn là ra ngoài hò hẹn với ai đó”, cô thổ lộ.

Nhiều người trẻ Trung Quốc không muốn lập gia đình. Ảnh: Internet


Chen Yaya, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội ở Thượng Hải, cho rằng: “Rất nhiều thanh niên đang lựa chọn cuộc sống độc thân và điều này đã mang lại một trào lưu xã hội mới tại Trung Quốc”. Số liệu từ Hiệp hội Phụ nữ Trung Quốc cho thấy, nước này hiện có tới 180 triệu người đủ tuổi lập gia đình nhưng vẫn sống độc thân. Theo giới chuyên gia, “lười” tham gia những hoạt động xã hội và xu hướng thích ở nhà sau giờ làm việc đã làm tăng số người độc thân ở Trung Quốc. Ngoài ra, tỉ lệ li hôn cao cũng là yếu tố quan trọng khiến số người sống độc thân gia tăng. Theo số liệu thống kê, tỉ lệ li hôn ở Trung Quốc tăng mạnh trong 7 năm gần đây. Riêng trong quý I/2011, trung bình mỗi ngày đã có hơn 5.000 cặp li hôn.

Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở những thành phố lớn đã khiến cho ngày càng nhiều cô gái trẻ phải “chú ý” đến khả năng tài chính của người chồng tương lai. Điều này cộng với tình trạng giá bất động sản tăng vọt ở Trung Quốc đã gây ra rất nhiều khó khăn cho những chàng trai độc thân muốn trở thành chú rể. Một cuộc thăm dò dư luận ở thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc, cho thấy 2/3 số nữ thanh niên trong độ tuổi lập gia đình coi có căn hộ riêng là tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn bạn đời.

“Không có căn hộ riêng, cuộc sống gia đình của chúng tôi sẽ không có tương lai”, một cô gái họ Zheng ở Quảng Châu khẳng định. Cô vừa từ chối lời cầu hôn của bạn trai chỉ vì anh này không đủ khả năng mua một căn nhà cho hai người ra ở riêng. Trong khi đó, chàng trai họ Niu, 29 tuổi, buồn bã kể rằng: “Dù không muốn nhưng tôi đành phải hoãn đám cưới của mình. Tôi sợ sẽ bị người yêu bỏ rơi nếu không đủ tiền mua được một căn hộ”.

Trước thực trạng trên, một số thanh niên Trung Quốc đã chọn “đám cưới không” - nghĩa là kết hôn mà không đòi hỏi của hồi môn là những chiếc xe và căn hộ. Tuy nhiên, những đám cưới kiểu này thường không nhận được sự đồng tình từ các bậc cha mẹ.

Tân Hoa xã dẫn lời các chuyên gia nhận định, số người sống độc thân gia tăng đang làm thay đổi cấu trúc xã hội ở Trung Quốc vì nhiều người tin rằng đám cưới không phải là mục tiêu cuối cùng của họ. Nhà xã hội học Wang Laihua nói: “Sống độc thân là một hiện tượng phổ biến trong xã hội, song thực trạng này không được ủng hộ”. Theo bà Wang, số người độc thân gia tăng sẽ làm giảm tỉ lệ sinh. Điều này, kết hợp với hiện tượng dân số đang già đi nhanh chóng, có thể tạo nên sự thiếu hụt lao động trong tương lai ở Trung Quốc.

Hải An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN