Giới trẻ Hàn Quốc đối mặt với thị trường lao động "u ám"

Theo báo cáo do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 26/7, nước này hiện có 410.000 thanh niên trong độ tuổi từ 20-29 không có việc làm trong nửa đầu năm nay, mức cao nhất được ghi nhận trong nửa đầu của các năm. Điều này làm trầm trọng thêm các mối quan ngại về triển vọng việc làm vốn vẫn không mấy sáng sủa đối với thế hệ trẻ của Hàn Quốc. 


Người lao động tìm kiếm việc làm tại một trung tâm tuyển dụng ở Seoul. Ảnh: Bloomberg


Mức thất nghiệp cao nhất trước đây của thanh niên Hàn Quốc trong nhóm tuổi này được ghi nhận là 402.500 người trong nửa đầu năm 2000. Số người trong độ tuổi 20-29 bị thất nghiệp ở Hàn Quốc chỉ dao động quanh ngưỡng 330.000 sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đến năm 2013, con số này giảm xuống còn 308.000 người nhưng đã tăng thêm khoảng 100.000 người trong hai năm qua. 


Trong năm 2014, số người có việc làm tăng nhanh nhất trong 12 năm qua, trong đó số người trong độ tuổi 20 có việc làm tăng thêm 56.000 người. Tuy nhiên, các nhà kinh tế chỉ ra rằng hầu hết những chỗ làm này chỉ mang tính tạm thời, kéo dài từ 1 đến 2 năm. 


Nhà nghiên cứu Kim Kwang-seok thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Hyundai nói rằng số người không có việc làm có xu hướng tăng lên khi sự tăng trưởng việc làm chủ yếu dựa vào các công việc hay hợp đồng tạm thời, và hiện tượng này xảy ra khi số việc làm gia tăng ngược với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm. Nhà nghiên cứu này còn kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc tăng cường lĩnh vực dịch vụ để điều chỉnh cơ cấu kinh tế, theo đó việc làm sẽ được tạo ra một cách tự nhiên. 


Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch công bố nhiều biện pháp nhằm tạo thêm việc làm cho thanh niên, trong bối cảnh họ đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm việc do những người hiện đang có việc làm sẽ được kéo dài tuổi làm việc và nghỉ hưu muộn hơn. 


Vũ Toàn (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Văn hóa làm việc "nồi áp suất" tại Hàn Quốc
Văn hóa làm việc "nồi áp suất" tại Hàn Quốc

Văn hóa làm việc tại Hàn Quốc thường được cho là tiêu tốn nhiều thời gian cùng với áp lực vô hình được ví von như "chiếc nồi áp suất"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN