Giật mình chuyện yêu của 8X

Mỗi năm một ngày 14/2, các cặp tình nhân lại ríu rít chuyện yêu, đặc biệt là với những đôi trẻ. Cùng hoa hồng thắm sắc, với sôcôla ngọt ngào, tưởng chừng sự lãng mạn sẽ trở thành sợi dây thắt chặt hơn tình cảm giữa họ.

Những chiếc khóa này liệu có giữ được sự chung tình của trái tim những kẻ đang yêu? Ảnh: Hà Ngọc


Tuy nhiên, kết quả một cuộc điều tra vừa được công bố trước thềm Lễ Tình yêu lại cho thấy thế hệ hậu 8X ở Hồng Công (Trung Quốc) ngày càng cởi mở hơn với tình yêu, không những yêu nhanh, bỏ nhanh, mà còn trở nên dễ chấp nhận hơn trong việc “ăn vụng bên ngoài”, “hưởng tình một đêm” và “yêu cùng lúc nhiều người”.

Cuộc điều tra được Hiệp hội các nhà sản xuất Trung Quốc tại Hồng Công (CMA) tiến hành vào cuối tháng 1/2011, đối với 509 thanh niên hậu 8X, trong đó có một nửa là đang học tiếp và một nửa là đang đi làm.



Kết quả cho thấy thanh niên hậu 8X ở “xứ cảng thơm” rất phong phú kinh nghiệm “tình trường”, chưa đầy 30 tuổi, nhưng có tới gần 80% đã trải qua 3 mối tình và có thể còn nhiều hơn thế. Bên cạnh đó, thanh niên hậu 8X ở Hồng Công còn hình thành văn hóa yêu kiểu “mì ăn liền”: 44% số người được hỏi chỉ muốn “hạ gục nhanh” đối tượng trong vòng 1 tháng, 43% thổ lộ từng trải qua mối tình kéo dài chưa đầy 1 tháng và 37% nói rằng 1 tháng sau khi chia tay người yêu, họ đã nồng nàn cùng niềm vui mới.


Một phát hiện khác sẽ khiến thế hệ 5X, 6X tròn mắt, giật mình là sự chung tình của thanh niên hậu 8X khá thấp: Chưa đến 40% số người được hỏi cho biết sẽ vun đắp cho mối quan hệ tình cảm với người yêu, 53% chấp nhận việc phát triển vài mối tình một lúc và tỉ lệ “bắt cá” hai, ba, thậm chí là nhiều tay ở thanh niên hậu 8X đang học tiếp còn cao hơn nhiều (73%).

Không chỉ có thái độ dễ dàng đối với tình yêu, quan niệm về tình dục khi yêu của thanh niên hậu 8X ở Hồng Công giờ cũng cởi mở hơn trước rất nhiều: Có tới 35% số người được hỏi tỏ ý chấp nhận việc quan hệ tình dục với người không phải là người yêu của mình, gồm cả những cuộc tình một đêm.


Kết quả này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà Hiệp hội Thanh niên Hồng Công công bố cuối năm ngoái. Khi đó chỉ có khoảng 10% thanh niên Hồng Công cho rằng “tình một đêm” không có vấn đề gì.

Trên thực tế, thái độ đối với tình yêu của thanh niên hậu 8X ở Hồng Công sớm được phản ánh trên phim ảnh. Vào mùa Giáng sinh năm ngoái, Hồng Công lên cơn sốt phim “Thử yêu trước hôn nhân”, kể về một đôi tình nhân sắp sửa về chung dưới một mái ấm gia đình.


Hai ngày ba đêm trước khi ra hôn trường, cả chàng trai lẫn cô gái đều đứng trước sự cám dỗ tình cảm mới. Không có trách nhiệm với người còn lại và cũng không để nửa kia của mình biết chuyện, họ lẳng lặng “vượt quỹ đạo”, để bản thân trôi theo niềm vui “không chính đáng”.

Nội trong 2 tuần trình chiếu đầu tiên, “Thử yêu trước hôn nhân” đã bán được 8,3 triệu vé. Điều đó đủ cho thấy bộ phim tình cảm lãng mạn này đã cuốn hút khán giả thế nào nếu biết rằng dân số Hồng Công chỉ nhỉnh hơn con số 7 triệu người một chút. Nhưng theo nhiều nhà phân tích, nó cũng phản ánh sự thực rằng đằng sau hành vi “vượt qua quỹ đạo yêu” là việc giới trẻ Hồng Công có xu hướng yêu bản thân mình hơn là yêu người tình. Kết quả điều tra của CMA càng minh chứng rõ nét hơn điều này. Trong số các nguyên nhân dẫn đến cảnh ai đi đường nấy sau những giây phút mặn nồng thoảng qua, trước tiên phải kể đến lý do “anh ấy/cô ấy không quan tâm đến tôi” (chiếm gần 20% lý do chia tay), sau đó là việc “không chịu được thói quen sinh hoạt của anh ấy/cô ấy” (chiếm 17%) và cuối cùng là “anh ấy/cô ấy quản thúc tôi quá” (chiếm 12%).

Lý giải điều này, chuyên gia về các vấn đề hôn nhân và gia đình Trịnh Tịnh Văn cho rằng chủ yếu là do đa số thanh niên hậu 8X được sinh ra trong những gia đình nhỏ và vừa (không phải là đại gia đình có nhiều người), nên tương đối thiếu kĩ năng chung sống cùng một mái ấm, quen với việc được nuông chiều và hành xử theo ý mình.


Hệ quả là họ thiếu sự chủ động trong xử lý vấn đề tình cảm, hơn nữa khi không hài lòng với người yêu hoặc bị thất tình liền chọn cách chia tay hoặc đi tìm niềm vui mới. Ban đầu, do lửa tình bùng cháy dưới tác động của hoócmôn giới tính, người yêu hiện lên trong mắt các cặp tình nhân đều là “Tây Thi” và “thần David”. Nhưng khoảng nửa năm hay một năm sau, nếu không có một tình cảm bền chặt, hình ảnh “Tây Thi”, “thần David” biến mất, khiếm khuyết sẽ lộ diện. Vì thế để tránh cảnh ly hợp như cơm bữa, theo chuyên gia Trịnh Tịnh Văn, các cặp tình nhân nên có sự bao dung đối với những khiếm khuyết của người yêu.

Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN