Ghana muốn kiện lại “quỹ kền kền”

Hải cảng Tema của Ghana cho biết vụ bắt nợ không thành chiếc tầu chiến của Argentina đã khiến cảng này bị thiệt hại 7,6 triệu USD, và NML Capital - quỹ đầu cơ đòi bắt giữ chiếc tàu - có thể phải gánh chịu thiệt hại này.


Giám đốc hải cảng trên, ông Adorkor cho biết thiệt hại phát sinh là do tầu Libertad đã “chiếm” cầu tầu quan trọng nhất của cảng trong 78 ngày.


Thủy thủ tầu Libertad rời Ghana về nước. Ảnh: Telam


Chiếc tàu buồm Libertad- biểu tượng của Hải quân Argentina- bị bắt ngày 2/10 tại cảng Tema với mục đích xiết nợ sau khi NML Capital kiện ra tòa Ghana về việc chính phủ Argentina không thanh toán trên 300 triệu USD trái phiếu.


NML Capital là quỹ đầu cơ chuyên mua trái phiếu với giá rẻ mạt của các nền kinh tế sắp bị vỡ nợ nhằm trục lợi, vì vậy thường bị gọi là "quỹ kền kền".


Sau khi tàu Libertard bị bắt giữ, Argentina đã kiện lại Ghana ra Tòa án quốc tế về luật biển, và mới đây đã được tòa ra phán quyết thắng kiện.


Trong thời gian này, cảng Tema đã đề nghị tàu Libertard rời ra một địa điểm khác gần đó để không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của cảng. Tuy nhiên, phía Argentina đã phản đối và thậm chí các thủy thủ dọa sẵn sàng nổ súng nếu bị ép buộc.


Ông Adorkor cho biết Cơ quan quản lý cảng Ghana (GPHA) đang xem xét để quyết định liệu có kiện quỹ NML Capital để buộc quỹ này phải thanh toán thiệt hại trên hay không.



Quang Sơn



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN