Facebook tung thêm cổ phiếu trước đợt IPO “khủng”

Mạng xã hội lớn nhất thế giới ngày 17/5 (giờ VN) đã công bố tăng 25% số lượng cổ phiếu trong phiên bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) diễn ra ngày 18/5 nhằm đáp ứng nhu cầu quá lớn của các nhà đầu tư. Số cổ phiếu tăng thêm này là từ các cổ đông lớn hiện tại, những người tận dụng cơ hội thu tiền mặt với mức giá cao trong “cơn sốt” IPO của Facebook.


Quyết định nói trên được đưa ra một ngày sau khi Facebook nộp hồ sơ lên Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ về việc tăng giá chào bán ra công chúng từ mức cũ là 28-35 USD/cổ phiếu, lên 34-38 USD/cổ phiếu. Trước đó, các số liệu cho thấy, mức cầu mua cổ phiếu của Facebook đã tăng gấp 5 lần cung, khiến Facebook phải khóa sổ đăng ký từ ngày 15/5, sớm 2 ngày so với kế hoạch.


Dự kiến, sau đợt IPO vào hôm nay, 18/5, chỉ với mức giá trung bình, các nhà đầu tư sẽ trả tới 16 tỉ USD cho các cổ phiếu của Facebook, cao hơn cả của General Motors khi IPO vào năm 2010 (15,7 tỉ USD). Trước đó, thu nhiều hơn mức này trên sàn chứng khoán Mỹ chỉ có hãng Visa vào năm 2008 (17,8 tỉ USD). Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của Facebook sẽ là từ 93-104 tỉ USD, trở thành công ty lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ về giá trị vốn hóa khi IPO.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN