EU, Thụy Sĩ giải tỏa bế tắc về người nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Geneve, các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) ngày 29/4 đã chấp nhận đề xuất của Thụy Sĩ về vấn đề đi lại của người Croatia - thành viên mới nhất của EU gia nhập khối này hồi tháng 7/2013.

Việc EU đồng ý với đề xuất này đã giúp giải tỏa bế tắc trong quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU sau khi cử tri Thụy Sĩ ngày 9/2 ủng hộ việc hạn chế người nhập cư từ EU, dẫn đến việc Brussel ngày 17/2 tuyên bố tạm dừng chương trình trao đổi nghiên cứu sinh trị giá gần 100 tỷ euro với Thụy Sĩ.

Cách đây vài tuần, EU đã đạt được thỏa hiệp về việc di chuyển tự do của người lao động giữa Thụy Sĩ và Croatia, tuy nhiên, ngày 16/4, Anh đề nghị cần có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán. Hiện tại, Anh dường như đã chấp thuận thỏa thuận cho phép người lao động di chuyển tự do giữa Thụy Sĩ và Croatia, với việc Chính phủ liên bang Thụy Sĩ đưa ra cách tiếp cận liên quan đến hạn ngạch theo từng giai đoạn.

Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Thụy Sĩ (RTS) đưa tin EU đã đồng ý với đề xuất của Thụy Sĩ mà không cần có thêm một nghị định thư như đề nghị ban đầu của EU, song vẫn cần được sự thông qua của bộ trưởng 28 quốc gia thành viên EU.

Nếu vượt qua được các trở ngại, Thụy Sĩ có thể được nâng giới hạn tham gia Erasmus+, một chương trình trao đổi sinh viên nhằm cung cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của châu Âu.

Tin Tức/TTXVN
Thụy Sĩ ngăn chặn nhập cư ồ ạt
Thụy Sĩ ngăn chặn nhập cư ồ ạt

Người dân Thụy Sĩ ngày 9/2 đã bỏ phiếu về dự luật "Ngăn chặn sự nhập cư ồ ạt" với mục đích hạn chế dòng người nhập cư từ các nước Liên minh châu Âu (EU) vào nước này. Kết quả cho thấy có 50,3% cử tri đi bầu đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN