Dự trữ ngoại tệ của Hồng Công lại phá kỉ lục

Trong một bản tin phát đi vào tối 7/12, Cục Quản lý Tài chính Hồng Công (Trung Quốc) cho biết dự trữ ngoại tệ tháng 11/2012 của Đặc khu đạt đạt 305,2 tỉ USD.


Với độ mở lớn, nền kinh tế Hồng Công luôn phải sẵn sàng với sự xâm nhập của dòng tiền nóng.


Như vậy, sau khi đạt mức kỉ lục 301,7 tỉ USD vào cuối tháng 10/2012, tương đương 3,25 lần so với hồi tháng 12/1997, dự trữ ngoại tệ tháng 11/2012 của Hồng Công tiếp tục tăng thêm 3,5 tỉ USD.

 

Mức dự trữ ngoại tệ này tương đương với 8 lần số tiền đang lưu thông ở Hồng Công và bằng 54% lượng tiền M3.

 

Nếu cộng thêm giá trị các hợp đồng tương lai chưa thanh toán, dự trữ ngoại tệ của Hồng Công đạt 306,8 tỉ USD, tăng 4,4 tỉ USD so với thời điểm cuối tháng 10/2012.

 

Trong một diễn biến liên quan, chiều 7/12, Cục Quản lý Tài chính Hồng Công đã bán ra 3,875 tỉ HKD (497 triệu USD). Đây là lần thứ 3 trong tuần và là lần thứ 17 kể từ ngày 20/10/2012, Cục Quản lý Tài chính Hồng Công can thiệp vào thị trường nhằm giữ ổn định tỉ giá.

 

Nguồn: Tài chính - Kinh tế

 

 

Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Ngắm nhìn trung tâm mua sắm đặc sắc nhất Hồng Công (Trung Quốc)
Ngắm nhìn trung tâm mua sắm đặc sắc nhất Hồng Công (Trung Quốc)

Nằm ở số 2A đường Canton, trong “khu đất vàng Tsim Sha Tsui” thuộc bán đảo Cửu Long (Hồng Công, Trung Quốc), Trung tâm 1881 Heritage liên tục được bình chọn là khu mua sắm mang phong vị văn hóa đặc sắc nhất Hồng Công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN