Du khách Trung Quốc chi hơn 1.000 USD cho phòng khách sạn để ngắm... heo

Nhiều du khách tại Trung Quốc sẵn sàng chi tới 8.888 nhân dân tệ (1.230 USD) cho một phòng khách sạn nơi họ có thể nhìn ngắm thỏa thích cuộc sống của loài heo hiếm và giá trị nhất nước này.

Chú thích ảnh
Du khách có thể chi 1.230 USD/đêm để ở tại phòng khách sạn nơi có thể ngắm nhìn đàn "heo gấu trúc". Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 29/6 cho biết khách sạn đặc biệt này nằm trong công viên giải trí chuyên về "heo gấu trúc" tại tỉnh Chiết Giang.

Công trình này thuộc công viên giải trí và có hình dạng như một lâu đài với phòng tầng 1 gồm cửa kính cố định để du khách có thể quan sát đàn "heo gấu trúc" sinh sống ở tầng hầm mà không bị ảnh hưởng bởi mùi.

Một video về phòng khách sạn đặc biệt này đã nhận tới 6 triệu lượt xem trên mạng xã hội Douyin kể khi được đăng ngày 25/6 bởi hãng tin địa phương Tianmu News.

Công viên giải trí này mở cửa đón khách từ năm 2021 để quảng bá giống “heo gấu trúc” có đầu và đuôi màu đen trong khi phần thân lại màu trắng rất đặc trưng.

Giống heo này nổi tiếng tại Trung Quốc trong 1.200 năm qua. Thịt của chúng khá chắc, da và xương dày. Thịt "heo gấu trúc" thường được sử dụng làm món ăn truyền thống thịt hun khói Kim Hoa.

Vào năm 2016, tờ Qianjiang Evening News đưa tin số “heo gấu trúc” chiếm 3-4% tổng số heo tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Trong khi số lượng loài heo này khá khiêm tốn thì người nông dân địa phương lại ưu ái giống heo từ nước ngoài có thể đạt kích cỡ gấp hai lần “heo gấu trúc” trong một nửa thời gian.

Để quảng bá và bảo tồn loài heo hiếm này, chính quyền địa phương đã hình thành công viên giải trí chỉ tập trung vào chúng. Trong công viên này còn có một bảo tàng về "heo gấu trúc", quán cà phê và phòng họp.

Vào năm 2016, chính quyền thành phố Kim Hoa đã chi 5 triệu nhân dân tệ để nghiên cứu phát triển và tiêu dùng giống “heo gấu trúc” này.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo SCMP)
Khám phá khách sạn sâu nhất thế giới, nằm dưới lòng đất 419 mét
Khám phá khách sạn sâu nhất thế giới, nằm dưới lòng đất 419 mét

Nằm trong một khu mỏ bỏ hoang, dưới dãy núi Snowdonia ở xứ Wales, khách sạn Deep Sleep được biết đến là khách sạn sâu nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN