Do đâu người Hồng Công thọ nhất thế giới?

Theo số liệu mới nhất, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hồng Công (Trung Quốc) hiện nay là 86,7 tuổi - phá vỡ kỉ lục thọ nhất thế giới do phụ nữ Nhật Bản nắm giữ nhiều năm nay. Tuổi thọ trung bình của đàn ông Hồng Công tuy kém hơn, đạt mức 80,5 tuổi, nhưng cũng đủ để đứng đầu thế giới. Không dừng lại, Cơ quan thống kê Hồng Công ước tính, tới năm 2041, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Đặc khu sẽ là 90,8 tuổi và với đàn ông là 84,4 tuổi.


 

Thói quen luyện tập thể dục thể thao từ nhỏ cũng là một nguyên nhân giúp người Hồng Công trường thọ.

 

Người ta thường nói môi trường sống là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn tới tuổi thọ của con người. Nhưng xem ra điều này không đúng với trường hợp của Hồng Công. Môi trường sống ở đây không được coi là lý tưởng. Năm 2012, Công ty Tư vấn tài nguyên nhân lực Mercer đã công bố báo cáo điều tra môi trường sống của 221 thành phố trên thế giới, kết quả cho thấy Hồng Công không thể lọt vào top 50. Báo cáo thậm chí còn nói rằng tình hình ô nhiễm môi trường của Hồng Công là nghiêm trọng.


Quả thật, tới Hồng Công vào ban ngày, bạn sẽ thấy rất khó để chiêm ngưỡng bầu trời xanh trong veo cùng mây trắng lững lờ trôi. Phía trên các tòa nhà cao tầng thường xuyên xuất hiện màn sương mờ mờ. Vào ban đêm, Hồng Công được mệnh danh là "thành phố không ngủ" bởi sự nhộn nhịp suốt đêm ngày và ánh đèn quảng cáo rực rỡ xua đuổi bóng tối. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân gây ra "căn bệnh trầm kha" của Hồng Công - ô nhiễm ánh sáng. Kết quả nghiên cứu vừa được Mạng lưới kiểm soát ánh sáng bầu trời đêm thuộc Đại học Hồng Công công bố cho thấy từ 8 giờ 30 tối đến 11 giờ tối, độ sáng ở Hồng Công cao hơn 100 lần tới trên 1.000 lần tiêu chuẩn quốc tế cho phép.


Vậy do đâu người Hồng Công thọ nhất thế giới? Trong một phát biểu được trang tin của tờ Đại Công báo trích dẫn, bác sĩ gia đình Quan Gia Mỹ cho rằng nguyên nhân chính khiến người Hồng Công trường thọ chính là việc Đặc khu hành chính này có một hệ thống chăm sóc y tế hoàn thiện. Theo bác sĩ Quan, nếu tính theo thang điểm 100, hệ thống chăm sóc y tế của Hồng Công chí ít được 90 điểm. Vì thế, chế độ chăm sóc y tế của Hồng Công thường xuyên nhận được sự khen ngợi từ cộng đồng quốc tế.


Thực tế cũng cho thấy, tuy Hồng Công không thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc, nhưng các khoản chi phí chăm sóc sức khỏe của người dân Đặc khu tại bệnh viện công lập thông thường đều do chính quyền gánh vác. Người dân Hồng Công chỉ phải bỏ ra một khoản tiền nhỏ là đã có thể được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế công lập, không vì vấn đề kinh tế mà không được điều trị y tế.


Bên cạnh đó, dịch vụ cứu hộ của Hồng Công cũng rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Trong số các cuộc gọi xe cấp cứu, hơn 90% đến trong vòng 12 phút. Việc này đã giảm được rất nhiều ca tử vong vì cấp cứu không kịp thời. Ngoài ra, người già tại Hồng Công còn được chăm sóc rất tốt. Chương trình hỗ trợ vắcxin cho người già giúp các bậc cao niên ở đây được tiêm cúm mùa, vắcxin phòng bệnh phế cầu khuẩn, giảm tỉ lệ tử vong do các bệnh nêu trên đối với người già. Chương trình phát phiếu khám chữa bệnh cho người già giúp họ tránh được tình trạng vì vấn đề tài chính, để bệnh tới chỗ nghiêm trọng mới tới khám bác sĩ.


Cuối cùng, việc kĩ thuật chẩn đoán ở Hồng Công phát triển mạnh cũng là một nguyên nhân giúp người dân ở đây tăng tuổi thọ. Trước đây, bệnh tim, cao huyết áp hay ung thư là “sát thủ” với người già. Nhưng giờ đây, nhờ có phương tiện chẩn đoán hiện đại, các “sát thủ” trên sớm được phát hiện nhằm ngăn chặn kịp thời. Nhờ đó, ngày vui trên trần gian của người bệnh cũng được kéo dài.


Bài và ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN