Đảo Hải Nam hút người giàu với du thuyền và máy bay

Điểm hẹn Hải Nam 2012, Hainan Rendez-vous 2012, (HRV) - hội chợ du thuyền và máy bay phản lực lớn nhất châu Á - diễn ra từ ngày 5-8/4 đang hứa hẹn thu hút đông đảo triệu phú đến từ Trung Quốc đại lục.

Thành phố Tam Á sẽ nhộn nhịp du thuyền trong những ngày diễn ra Hội chợ Hainan Rendez-vous. Ảnh: Internet


Nhà tổ chức HRV cho biết, cơ sở hạ tầng đường thủy của đảo Hải Nam đã được phát triển mạnh mẽ, đủ sức hấp dẫn những nhà sản xuất siêu du thuyền của thế giới. Năm nay, sẽ có hơn 130 du thuyền trong số các du thuyền sang trọng nhất thế giới được phô diễn tại hội chợ xa xỉ trên hòn đảo xinh đẹp miền nam Trung Quốc này. Trong số những mặt hàng được giới thiệu, có chiếc du thuyền đặt làm Horizon CC110, từng được chủ nhân mời Lady Gaga làm lễ đặt tên thánh. Chiếc du thuyền Onyx, thuộc câu lạc bộ du thuyền Hoàng gia Visun, được treo giá gần 22 triệu USD…

Ngoài du thuyền, Điểm hẹn Hải Nam cũng là hội chợ máy bay cá nhân lớn nhất châu Á, trong bối cảnh Trung Quốc đang trở thành thị trường máy bay phản lực “doanh nhân” lớn nhất thế giới. 21 phi cơ trong số những chiếc máy bay cá nhân hiện đại nhất thế giới đã có mặt tại sân bay quốc tế Sanya Phoenix trong chương trình của Hội chợ.

Tại HRV 2012 cũng sẽ diễn ra hàng loạt gala tiệc được tài trợ bởi những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới như Chopard, Pernod Ricard, Mandarin Oriental, BMW…

Nằm cách Hồng Công một giờ bay, ngày nay đảo Hải Nam đã trở thành một trung tâm du lịch lớn mạnh hơn nhiều so với thời điểm tập đoàn khách sạn quốc tế đầu tiên bắt đầu tận dụng lợi thế từ các bãi biển nguyên sơ ở nơi đây vào năm 1996.

Chương trình phát triển các khu nghỉ dưỡng ở Hải Nam - trong đó có 30 resort 5 sao và 70 khách sạn sang trọng tại khu vực vịnh Tam Á - là một phần trong kế hoạch dài hạn của chính phủ Trung Quốc nhằm xây dựng Hải Nam trở thành “Địa Trung Hải của Trung Quốc”. Tam Á, thành phố chính của hòn đảo, hiện đã có 223 khách sạn, trong đó có 13 khách sạn 5 sao và 20 khách sạn 4 sao.

Hội chợ tại hòn đảo mà người Trung Quốc tự hào gọi là “Hawaii của châu Á” được chờ đợi sẽ có sức hút lớn trong bối cảnh du thuyền, máy bay riêng đang là trào lưu mới của giới nhà giàu Trung Quốc. Nước này đã trở thành thị trường tiềm năng với nhiều hãng sản xuất hàng siêu xa xỉ cho giới tỷ phú. Riêng thị trường máy bay phản lực tư nhân tại Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Một đại lý ở miền nam là công ty Zhuhai Cirrus General Aviation đã bán được tới 14 chiếc máy bay chỉ trong bốn ngày. Doanh số bán hàng ấn tượng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của giới tỷ phú Trung Quốc về máy bay tư nhân.

Bên cạnh máy bay, thị trường siêu du thuyền cũng đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc. Hầu hết các nhà sản xuất du thuyền tại châu Âu đều tuyên bố, Trung Quốc là một điểm kinh doanh chiến lược của hãng. Chỉ trong vòng 2 năm qua, đã có tổng cộng 102 chiếc du thuyền được bán tại Trung Quốc đại lục.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN