Dân Singapore được phát 500 USD đi học

Bắt đầu từ 1/1/2016, Chính phủ Singapore sẽ cấp cho người dân tuổi từ 25 trở lên khoản tiền 500 USD (hơn 11 triệu VND) từ quỹ SkillsFuture Credit để tiếp tục đi học nhằm phát triển kỹ năng của bản thân.


Người Singapore từ 25 tuổi trở lên sẽ nhận được tiền hỗ trợ đi học đầu năm sau.

Theo đó, người dân “Đảo quốc sư tử” tuổi từ 25 sẽ được dùng tài khoản trên tham gia vào hơn 10.000 khóa học khác nhau trong phạm vi 57 lĩnh vực mà chính phủ cho phép, trong đó có ngôn ngữ, tính toán, thạc sỹ điều dưỡng, nấu ăn sơ cấp…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ong Ye Kung công bố kế hoạch này tại Ngày hội học tập trọn đời hôm 7/11. Ông nói: “SkillsFuture Credit không chỉ là một khoản tiền, nó còn là dấu hiệu rõ ràng rằng mỗi chúng ta được ban cho sức mạnh, và cần chịu trách nhiệm đối với việc phát triển các kỹ năng của bản thân”.

Được công bố lần đầu bởi Thứ trưởng Giáo dục Tharman Shanmugaratnam hồi tháng 2, SkillsFuture Credit hướng tới việc hỗ trợ người dân Singapore theo đuổi việc học tập trọn đời. Tháng 1 tới, người dân Singapore sẽ nhận được một lá thư thông báo về việc kích hoạt tài khoản SkillsFuture Credit. Tài khoản này là vô thời hạn và sẽ được chính phủ Singapore chuyển tiền định kỳ.

Giảng viên Khoa Truyền thông tại Học viện Phát triển Quản lý Singapore Muhd Fuadi Rahmat, người đang rất háo hức nhận được khoản tiền hỗ trợ, cho hay sẽ sử dụng nó cho Khóa học phát triển và tư vấn cho thanh thiếu niên. Ông Muhd Fuadi Rahmat cho biết mình đã có các kỹ năng về mặt học thuật, nhưng ông “muốn có thể thúc đẩy các sinh viên và giúp đỡ họ theo những cách khác nữa”.

Giảng viên 48 tuổi này nói thêm: “Tài khoản này giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ giữ số tiền này cho tới khi tìm được khóa học thực sự phù hợp, và tận dụng tối đa lợi ích từ nó”.

Trong hai ngày của Ngày hội học tập trọn đời được Cơ quan phát triển nguồn lực lao động Singapore (WDA) tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ong Ye Kung cũng công bố các sáng kiến học tập trọn đời khác như Quỹ LearnSG Seed trị giá 3 triệu USD (hơn 67 tỷ VND). Quỹ này được Hội đồng học tập trọn đời thành lập với sự hỗ trợ của WDA, khuyến khích cá nhân và tổ chức nộp đề xuất các dự án do cộng đồng làm chủ để thúc đẩy việc học tập tại Singapore. Các đề xuất này có thể được trình bày bằng video, hoặc bằng hình thức tổ chức một ngày hội học tập.

Hạnh Nhân (Theo Straitstime)
Những đứa trẻ "không tồn tại" ở Trung Quốc
Những đứa trẻ "không tồn tại" ở Trung Quốc

Chính sách một con kéo dài từ năm 1979 của Trung Quốc đã để lại những hậu quả phức tạp, đặc biệt là số phận của những đứa trẻ chịu phận "đẻ chui".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN