Cuộc chiến với nạn buôn lậu động vật quý hiếm

Hàng chục nhân viên cảnh sát ngụy trang bất ngờ nhảy xuống khỏi chiếc xe tải và nhanh chóng chiếm các ngóc ngách dẫn vào chợ đen buôn bán động vật quý hiếm ở một vùng ngoại ô thành phố Rio de Janeiro (Braxin).


Chỉ trong vòng vài phút, họ đã quây được những đối tượng buôn lậu động vật cùng với các "con tin" chúng đang nắm giữ gồm chim, rùa, khỉ, các loại bò sát.

Một người rao bán thỏ tại hội chợ Caxias. Ảnh: Internet


Đó là một cuộc đột kích điển hình trong cuộc chiến chống nạn buôn lậu động vật quý hiếm của cảnh sát Braxin. Đây là cuộc chiến chống lại những kẻ buôn bán động vật ở quốc gia đa dạng sinh học nhất khu vực Mỹ Latinh, một cuộc chiến mà cơ quan chức năng cho rằng họ đang giành phần thắng. Trung úy Marcele Figueiredo, chỉ huy tiểu đoàn cảnh sát môi trường đặc biệt của Rio de Janeiro, cho biết: "Nhờ công tác kiểm tra, trong năm 2010, chúng tôi đã giảm được 80% các chuyến buôn bán động vật quý hiếm trên thị trường so với năm ngoái".

Tiểu đoàn đặc biệt này được thành lập từ năm 1983 với 400 nhân viên và từ đó đến nay, họ chưa có lúc nào để nghỉ ngơi khi mà mỗi năm ở Braxin, có tới 250.000 động vật quí hiếm bị đem bán. Buôn lậu động vật quí hiếm là hoạt động tội phạm thu lợi nhuận cao thứ ba ở Braxin sau buôn bán vũ khí và ma túy. Hoạt động này giúp bọn tội phạm bỏ túi 1 tỷ USD/năm.

Theo hãng tin AFP, luật của Braxin cấm săn bắn và nuôi nhốt bất kỳ loại động vật hoang dã nào trừ một vài trường hợp được cấp phép đặc biệt. Tuy nhiên, những kẻ buôn bán trên chợ đen vẫn ngấm ngầm thực hiện hoạt động buôn bán béo bở này. Chúng bán một con vẹt xanh hay một chú vẹt Tucan (loài vẹt đặc trưng của Nam Mỹ) săn được với giá thấp hơn 10% giá bán ở những cửa hàng hợp pháp. Theo trung úy Figueiredo, mức giá rẻ đó khiến hoạt động buôn lậu động vật quý hiếm tiếp diễn.

Một nhân viên cảnh sát đứng cạnh một con vẹt bị tịch thu ở hội chợ Caxias ở Duque de Caxias, cách Rio de Janeiro 55 km. Ảnh: Internet


Ở Braxin, bất kỳ loài động vật hoang dã nào cũng có thể trở thành con mồi của bọn buôn lậu, trong đó chim là loài bị buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất với giá từ 10 USD đối với loài chim thường cho tới 10.000 USD đối với loài quý hiếm như vẹt đuôi dài lông xanh tía - một loài chim đẹp được nuôi làm cảnh. Động vật càng quý hiếm thì giá càng cao. Khoảng 40% động vật bị buôn lậu được chuyển sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Những động vật bị cảnh sát thu giữ được mang đến một trung tâm phân loại gần Rio de Janeiro để cách ly, kiểm dịch. Mỗi năm, trung tâm này tiếp nhận gần 8.000 động vật, nhiều con ở trong tình trạng thảm thương. Những con được đưa đến trung tâm được coi là có "số đỏ" vì một nửa động vật bị buôn lậu bị chết trong quá trình vận chuyển.

Bác sĩ thú y Daniel Marchesi cho biết, chúng được vận chuyển trong những điều kiện khủng khiếp, bị nhốt trong những hộp bé tí đóng kín và ít không khí hàng giờ liền mà không được ăn uống. Bà Marchesi cho rằng, nguyên nhân của nạn buôn lậu động vật quý hiếm một phần là sở thích muốn nuôi mọi loại động vật quý hiếm trong nhà của người Braxin.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN