Cuba và Mỹ trao đổi kinh nghiệm về kiến trúc

Ông Geo Darder, Chủ tịch Quỹ Copperbridge của Mỹ, mới đây cho biết một phái đoàn gồm 165 chuyên gia kiến trúc Mỹ sẽ thăm Cuba từ ngày 18-25/4 để tìm hiểu về thực trạng phát triển của chuyên ngành tại Cuba và trao đổi với đối tác Cuba về khả năng hợp tác.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phái đoàn trên sẽ tham dự Hội nghị của Ủy ban Thiết kế của Viện Kiến trúc châu Mỹ, thăm các công trình kiến trúc nổi tiếng của Cuba, thăm viện nghiên cứu kiến trúc và trao đổi với sinh viên chuyên ngành.

Thủ đô Lahabana, Cuba.

Phái đoàn của Mỹ có những chuyên gia đầu ngành của nước này về kiến trúc, trong đó có tác giả thiết kế nhà chọc trời Lipstick tại New York và một giáo sư Đại học Miami từng xuất bản sách chuyên đề về kiến trúc Cuba.

Là một quốc gia có nhiều công trình kiến trúc có tiếng vang, tuy nhiên do tình trạng bao vây cấm vận và trì trệ kinh tế, Cuba đang gặp nhiều khó khăn trong việc bảo tồn các công trình này, đặc biệt là tại thủ đô La Habana.
TTXVN/Tin Tức
Cuba trước giai đoạn phát triển mới
Cuba trước giai đoạn phát triển mới

5 năm qua đã khẳng định quyết tâm của Cuba đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở cửa với thế giới bên ngoài thông qua các quyết sách táo bạo và mạnh mẽ trong chính sách đối nội và đối ngoại, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN