Cuba: Số người thọ bách niên tăng

Tính tới đầu năm nay, Cuba có 1.551 cụ già thọ trên 100 tuổi trong tổng số 11,2 triệu dân, tăng so với 1.488 cụ của đầu năm 2010.

Giáo sư Eugenio Selmán-Housein, Chủ tịch Câu lạc bộ 120 tuổi của Cuba, người từng là trưởng nhóm y tế chăm sóc sức khỏe lãnh tụ Fidel Castro, cho biết nhờ sự quan tâm của chính phủ trong công tác an sinh xã hội, chăm sóc y tế miễn phí đối với toàn dân, đặc biệt là những người cao tuổi, các cụ già ngày càng có điều kiện sống tốt hơn và sống lâu hơn. Cuba hiện là nước có tuổi thọ trung bình của người dân thuộc loại cao nhất tại Mỹ Latinh (78 tuổi).

Đa phần người cao tuổi Cuba được chăm sóc y tế tại gia đình và hơn 15.000 bác sỹ gia đình thường xuyên thăm khám tại nhà cho các cụ già. Ngoài ra, Cuba còn có một hệ thống y tế miễn phí phổ cập tới tất cả người dân, với tiêu chí phòng bệnh là chính.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN