Cuba có tỷ lệ trẻ em thiếu cân thấp nhất Mỹ Latinh

Cuba được xếp hạng là nước có tỷ lệ trẻ sơ sinh thiếu cân thấp nhất khu vực Mỹ Latinh và Caribe, với chỉ 5,3%.

Trẻ em Cuba cắt bánh sinh nhật tại Havana. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là kết quả được công bố trong một báo cáo chung của Tổ chức Lương nông của Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20/1.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, bên cạnh đó đảo quốc Caribe vốn nổi tiếng với hệ thống y tế ưu việt và miễn phí này cũng đã cải thiện đáng kể tỷ lệ trẻ em được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ tới 6 tháng tuổi, từ mức 26,4% năm 2006 lên mức 48,6% hiện tại, nhờ vào chương trình chăm sóc bà mẹ - trẻ em mô hình mới đang được triển khai. 

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nước Mỹ Latinh khác, Cuba cũng có tỷ lệ người thừa cân khá cao, tới 59% dân số, và thậm chí khoảng ¼ dân số có nguy cơ mắc bệnh bệnh béo phì.


Theo WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 20 triệu trẻ em sinh ra trong tình trạng thiếu cân, hay nhẹ hơn 2,5kg, và có tới 96% trong số những trẻ em này sinh ra ở các nước đang phát triển. Trẻ sinh thiếu cân thường đối mặt nguy cơ tử vong và mắc các bệnh sơ sinh khác cao hơn. Do vây, WHO nhấn mạnh rằng trong trường hợp này, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng đẩy đủ và toàn diện nhất cho trẻ.

TTXVN/Tin Tức
Cuba: Mỹ chấm dứt chính sách "chân ướt, chân ráo" là bước tiến quan trọng
Cuba: Mỹ chấm dứt chính sách "chân ướt, chân ráo" là bước tiến quan trọng

Ngày 12/1, chính phủ Cuba đã hoan nghênh quyết định chấm dứt chính sách mở cửa kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ đối với người di cư Cuba, đồng thời gọi đây là "một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN