Chuyên gia tái tạo âm thanh đáng sợ nhất thế giới từ chiếc còi tử thần

Một số chuyên gia đã tái tạo lại “âm thanh đáng sợ nhất thế giới", được mô tả là sự kết hợp giữa cơn gió rít ma quái và tiếng hét của hàng nghìn xác chết.

Chú thích ảnh
Hiện nay người tiêu dùng có thể mua còi mô phỏng theo còi tử thần, được làm từ nhiều vật liệu như sứ, sợi carbon... trên trang Amazon. Ảnh: Getty Images 

Họ đã tạo ra những chiếc còi mới với công nghệ in 3D, dựa trên thiết kế nguyên bản có hình đầu lâu, được tìm thấy cùng với một bộ xương ở Mexico vào năm 1999. Các nhà khảo cổ trong khi khai quật một ngôi đền Aztec ở thủ đô Mexico City đã phát hiện ra bộ xương mất đầu trong tay cầm chiếc còi này.

Người ta cho rằng người Aztec có thể đã sử dụng chiếc còi hình đầu lâu trước khi thực hiện nghi lễ hiến tế người để tôn vinh thần gió Ehecatl. Trong thần thoại của người Aztec, có hai vị thần tề tựu trong ngọn lửa hiến tế rồi trở thành Mặt Trời và Mặt Trăng, nhưng họ sẽ bất động cho đến khi được thần Ehecatl thổi vào.

Một video mới về chiếc còi in 3D đã được đăng tải bởi Action Lab, một kênh YouTube chuyên thực hiện các thí nghiệm khoa học. Trong video dưới, Orgill đã thử nghiệm phiên bản hiện đại của còi tử thần Aztec được tạo ra bằng máy in 3D.

 

Chú thích ảnh
Chiếc còi tử thần được phát hiện năm 1999. Ảnh: Daily Mail

Người dẫn chương trình của Action Lab - anh James J. Orgill cho biết: “Đây được coi là âm thanh đáng sợ nhất trên thế giới. Nó không phải là tiếng hét của con người. Âm thanh mà tiếng còi tử thần tạo ra đánh vào nỗi sợ hãi trong tâm hồn bạn”.

James J. Orgill nói rằng các nhà khảo cổ ban đầu cho rằng chiếc còi là một loại đồ chơi. Mãi đến 15 năm sau vì một lý do nào đó, một nhà khoa học đã thổi vào cái lỗ trên chiếc còi và đây là âm thanh phát ra.

Theo các chuyên gia, người Aztec có thể đã thổi chiếc còi hình đầu lâu này để tạo âm thanh giúp linh hồn con người du hành sang thế giới bên kia khi họ bị hiến tế.

Hình dạng của chiếc còi mô phỏng hình dạng thanh quản của con người. Khi người dùng thổi vào nó, không khí sẽ bị tách thành hai, tạo ra các sóng âm dao động xung quanh một khoang lớn rồi thoát ra khỏi lỗ thứ hai.

Còi tử thần Aztec thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học vì hình dạng mô phỏng hộp sọ của chúng, nhưng mãi đến gần đây người ta mới nghiên cứu âm thanh đáng sợ của chúng. Nhạc sĩ người Mexico Quijas Yxayotl cho rằng còi tử thần được sử dụng trong các nghi lễ đặc biệt, bao gồm cả Ngày của người chết – lễ hội tại Mexico tưởng nhớ những người đã khuất - và trong chiến tranh. Ông cho biết hàng trăm chiếc còi tử thần sẽ gây ảnh hưởng tâm lý lớn cho quân địch.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Daily Mail)
Hình ảnh ‘tiến hóa’ đáng sợ của người làm việc từ xa sau 70 năm
Hình ảnh ‘tiến hóa’ đáng sợ của người làm việc từ xa sau 70 năm

Đôi mắt sưng húp, lưng gù và bàn tay co quắp như móng vuốt. Đó là hình ảnh biến dạng của những người làm việc từ xa sau 70 năm nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN