Chiêm ngưỡng loạt xác ướp 3.000 năm tuổi nguyên vẹn đến kinh ngạc

Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã tiến hành mở nắp loạt quan tài cổ vừa được tìm thấy. Bên trong là những xác ướp đàn ông, phụ nữ, trẻ em đều còn nguyên vẹn đến hoàn hảo. 

Chú thích ảnh
Cỗ quan tài cổ xưa được trang trí cầu kỳ. Ảnh: RT

Theo kênh truyền hình RT, 30 chiếc quan tài cổ vô tình được các nhà khoa học địa phương phát hiện bên dưới một đồi đất nhỏ đằng sau Nghĩa địa Asasif ở bờ Tây sông Nile. 

Một trong những nhà khảo cổ học đã nhận ra vật thể gì đó nằm ẩn dưới cát và hóa ra đó là phần mặt của một chiếc quan tài cổ. Sau khi đào sâu xuống, họ tìm được số lượng lớn quan tài gỗ được sơn màu rực rỡ cùng với các dòng chữ cổ xưa. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

“Đây là nơi an táng số lượng lớn quan tài người đầu tiên được tìm thấy kể từ cuối thế kỷ 19”, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Khaled El-Enany phát biểu tại buổi lễ giới thiệu sự kiện hôm 19/10. 

Trưởng nhóm khảo cổ, ông Mostafa Waziri cho biết bản thân rất tự hào vì vụ phát hiện do chính người Ai Cập thực hiện, khác với nhiều khám phá quan trọng khác ở nước này lại do các chuyên gia nước ngoài tìm ra. 

Bên trong 30 cỗ quan tài gỗ là xác ướp của các thầy tu nam giới và nữ giới, cũng như là xác của trẻ em. Thời điểm mai táng được xác định vào khoảng thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên, dưới thời vua Ai Cập thứ 22. 

Giới tính của các xác ướp được xác định dựa trên hình dạng bàn tay của họ. Cụ thể, đàn ông được mai táng với phần bàn tay khép kín, trong khi bàn tay phụ nữ mở ra. 

Chú thích ảnh
Ảnh: RT

Những chiếc quan tài nhiều khả năng được trang trí cầu kỳ để bù đắp cho việc chúng không được chôn trong lăng mộ. Tuy nhiên, việc chôn trong cát đã giúp bảo vệ chúng khỏi mối mọt cũng như kẻ trộm. 

30 cỗ quan tài này sẽ trải qua một số giai đoạn phục chế trước khi được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập tại Giza vào năm sau. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Bolivia tiếp nhận lại xác ướp của một bé gái thuộc thời Inca
Bolivia tiếp nhận lại xác ướp của một bé gái thuộc thời Inca

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 6/8, Chính phủ Bolivia thông báo đã tiếp nhận lại xác ướp của một bé gái 8 tuổi có từ thời nền văn minh của người Inca sau 129 năm được lưu giữ tại bảo tàng thuộc Đại học Michigan (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN