Brazil quyết giảm tử vong do tai nạn giao thông

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vừa phát động một chiến dịch nhằm nâng cao ý thức giao thông với mục tiêu vào năm 2020 giảm một nửa số người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ so với hiện nay tại quốc gia đông dân nhất tại Mỹ Latinh này.


 

Tổng thống Rousseff tại lễ phát động. Nguồn: Agencia Brasil

 

Bà Rousseff kêu gọi toàn xã hội đạt được một sự đồng thuận về sự cần thiết cũng như những biện pháp nhằm cải thiện an toàn giao thông để Brazil không chỉ trở thành một nước lớn của tầng lớp trung lưu mà còn là một quốc gia của tầng lớp trung lưu văn minh.

Trong các biện pháp được quốc gia Nam Mỹ này đang triển khai thực hiện có việc tăng cường nâng cao ý thức của người lái xe, kiện toàn các tiêu chuẩn an toàn của các phương tiện giao thông và đầu tư xây mới hoặc mở rộng 7.500 km đường bộ với vốn đầu tư 21 tỷ USD trong 25 năm tới.

Theo Bộ trưởng các thành phố Aguinaldo Ribeiro, năm 2010 tại đất nước với gần 200 triệu dân này có 42.844 người bị tử nạn khi tham gia giao thông trên đường trường hoặc tại các đô thị, trong đó 10.820 trường hợp tử vong trong các tai nạn liên quan tới xe máy.

Mục tiêu của chính phủ là giảm số người tử nạn xuống 21.000 vào năm 2020, phù hợp với mục tiêu của Thập niên hành động an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020 của Liên hợp quốc.

Brazil mong muốn đi theo tấm gương của Tây Ban Nha, quốc gia đã giảm được tỷ lệ tử vong đường bộ từ 128/1 triệu dân năm 2003 xuống 59 vào năm 2009. Hiện tại, bình quân 1 triệu người Brazil có gần 225 người qua đời do tai nạn giao thông, phần lớn là thanh niên trong độ tuổi từ 21 đến 29.

 

Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN