Bộ xương hóa thạch của khủng long T-Rex được bán với giá hơn 6 triệu USD

Bộ xương hóa thạch của khủng long bạo chúa T-Rex (TRX-293 TRINITY), sinh vật có mặt trên Trái Đất cách đây 67 triệu năm, đã được bán với giá 5,5 triệu franc Thụy Sĩ (6,13 triệu USD) tại cuộc bán đấu giá ở thành phố Zurich (Thụy Sĩ) ngày 18/4.

Chú thích ảnh
Phần còn lại của một con khủng long bạo chúa có biệt danh là Stan. Ảnh: AP.

Với chiều cao 3,9 m và chiều dài 11,6 m, bộ xương hóa thạch TRX-293 TRINITY gồm 293 chiếc xương được thu thập từ 3 bộ xương hóa thạch khác nhau của loài khủng long T-Rex được phát hiện trong thời gian từ năm 2008 đến 2023 tại các bang Montana và Wyoming (Mỹ).

Đây là bộ xương hóa thạch T-Rex hoàn chỉnh thứ ba trên toàn thế giới và là bộ đầu tiên ở châu Âu được đưa ra bán đấu giá. Hơn một nửa số xương của bộ xương hóa thạch này được giữ nguyên gốc. Phần còn lại là những chiếc xương thay thế được làm từ thạch cao và khuôn đổ keo epoxy.

Ngoài bộ xương nói trên, hai bộ xương khủng long T-Rex hóa thạch khác được phát hiện ở khu vực Bắc Mỹ, có tên gọi Sue và Stan, cũng đã được bán với giá lần lượt là 8,4 triệu USD và 31 triệu USD trong các năm 1998 và 2020.

Văn Khoa (TTXVN)
Trưng bày bản sao bộ xương hóa thạch của loài khủng long khổng lồ tại London
Trưng bày bản sao bộ xương hóa thạch của loài khủng long khổng lồ tại London

Bản sao bộ xương hóa thạch của một trong những loài khủng long lớn nhất từng sải bước trên Trái Đất chuẩn bị chính thức được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở thủ đô London của Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN