Biến rác thành thời trang cao cấp

Với nguyên liệu là những tờ báo cũ, túi nilon, đĩa CD hỏng và cả những nắp chai nước ngọt, những mẫu thiết kế thời trang của nhà tạo mẫu người Bôlivia, Marion Macedo đã góp thêm sắc màu và cảm hứng mới cho sàn catwalk trên khắp châu Âu, Nam Mỹ và châu Á.

Một thiết kế làm từ nắp chai Coca và túi nilon của Marion Macedo. Ảnh: Internet


Mỗi mẫu thiết kế của Macedo thực sự là một tác phẩm độc nhất vô nhị và thân thiện với môi trường. Mỗi chiếc váy làm từ rác thải được hoàn thành trong vòng một tuần bằng phương pháp thủ công, với dụng cụ chủ yếu chỉ đơn giản là những chiếc kim khâu loại lớn. “Chúng tôi không chỉ tái chế giấy mà còn sử dụng màu nhuộm từ thực vật, thậm chí còn tự tạo ra những loại keo dán thiên nhiên của riêng mình”, bà Macedo cho biết.

Từ năm 2005, Macedo cùng với những mẫu thiết kế vì môi trường của bà đã được mời đi trình diễn tại nhiều sàn diễn quốc tế, trong đó có Tuần lễ Thời trang Amsterdam 2006, Lễ hội Sôcôla Paris 2008 - nơi danh ca người Pháp Anne-Laure Girbal đã mặc một trong những chiếc váy làm từ bằng rác thải của Macedo khi hát trên sân khấu. Các mẫu thiết kế của Macedo cũng gây nhiều ấn tượng tại các chương trình thời trang tại Tôkiô năm 2007 và 2010, tại Mađrít hồi năm ngoái. Tại show thời trang thứ 7 của Macedo, có tên “Recycle Yourself”, diễn ra trong tháng 11 tại La Paz, hình ảnh một người mẫu mặc chiếc váy trắng làm từ giấy loại, với hai viền đăng ten lớn quanh cổ và chân váy được làm từ túi nhựa đã thực sự gây được ấn tượng với khán giả. “Giấy là một nguyên liệu tốt và dễ chịu để tạo mẫu. Tôi đã học được cách làm thế nào để chúng có thể tạo ra những chuyển động mềm mại như vải”, bà Macedo tâm sự.

Show trình diễn mới nhất của Macedo cũng là show đầu tiên bà nhận được sự ủng hộ của các “Mạnh Thường Quân” là những tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới. Sự bắt tay giữa nhà thiết kế vì môi trường người Bôlivia với các tập đoàn nổi tiếng thế giới đã tạo cơ hội cho cả hai. Macedo có nguồn nguyên liệu dồi dào cho những sáng tạo của mình và đổi lại, bà góp phần quảng bá cho các thương hiệu lớn. Một mẫu thiết kế điển hình của Macedo minh chứng cho “sự bắt tay” này là chiếc áo khoác được tô điểm bằng những nắp chai soda và một chiếc váy ngắn bằng nilon với logo nổi tiếng của Coca-Cola.

Nhà tạo mẫu đồng hương Claudia Perez đã gọi những thiết kế của Macedo là “nghệ thuật hơn cả thời trang” vì nó được tạo ra để trình diễn chứ không phải để mặc. Thừa nhận những tác phẩm của mình chủ yếu phục vụ trình diễn, nhưng Marion Macedo cũng cho biết, bà đã nhận được nhiều đơn đặt hàng thiết kế hoa giấy và các phụ kiện thời trang như mũ, khăn choàng, vòng cổ. Váy cưới và váy dạ hội cũng là những sản phẩm được đặt hàng. Năm 2008, một cô dâu đã rất hãnh diện mặc chiếc váy làm từ giấy do Macedo thiết kế trong lễ cưới của mình.

Marion Macedo đến với việc thiết kế thời trang từ rác hoàn toàn ngẫu nhiên. Vốn được đào tạo về thiết kế giấy dán tường, bà đã nảy ra ý tưởng tạo mẫu thời trang từ những nguyên liệu tái chế sau khi xem tấm ảnh người mẫu mặc một bộ complet được làm từ giấy báo do chính chồng bà chụp. Năm 2007, Macedo đã giành được giải thưởng sáng tạo của Hiệp hội Thời trang Mỹ Latinh.

Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN