Bị chính mẹ đẻ chê xấu, cô gái đau đớn phẫu thuật thẩm mỹ hàng trăm lần 

Cô gái Nhật Bản đã chi khoảng 280.000 USD làm hàng trăm ca phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng 21 năm vì bị mặc cảm bởi những lời chê bai do chính mẹ mình nói ra. 

Chú thích ảnh
Tsubaki Tomomi (ảnh trái) trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Oddity Central

Trang The Oditycentral đưa tin hôm 25/6, một cựu tiếp viên hàng không, người mẫu 39 tuổi sống tại Nhật Bản gần đây tiết lộ trên sóng truyền hình quốc gia rằng cô đã chi khoảng 30 triệu yên (280.000 USD) cho các ca dao kéo trong 21 năm qua, sau khi bị tổn thương bởi sự không hài lòng của mẹ về ngoại hình của cô. 

Tsubaki Tomomi tâm sự rằng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 18 tuổi, cô đã tiến hành ca phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu tiên. Ở tuổi 20, cô đã đi niềng răng, sửa mắt và phẫu thuật nâng ngực. Cứ vậy, câu chuyện tìm kiếm cái đẹp của Tsubaki vẫn chưa có hồi kết. Người phụ nữ 39 tuổi cho biết cô sẽ tiếp tục cải thiện ngoại hình của mình và không có ý định dừng lại cho đến tận ngày trút hơi thở cuối cùng.

Cô chia sẻ mình bị ám ảnh với phẫu thuật thẩm mỹ từ thời thơ ấu. Mẹ cô thường phàn nàn về vẻ ngoài của cô. Bà gọi cô là một “người xấu xí” trước mặt người khác. Vào mỗi dịp Tết đến hay đêm giao thừa, khi người thân, bạn bè đến thăm, mẹ cô toàn nói “cô là một đứa trẻ khó coi”. Mặc dù đã nhiều lần tâm sự với mẹ rằng hãy ngừng làm cô bẽ mặt nhưng bà vẫn dai dẳng nhắc lại. Vì vậy, mọi lời chê bai đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ mình không đủ đẹp nên cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đến khi đẹp mới thôi.

Chú thích ảnh
Tomomi lột xác nhờ phẫu thuật. Ảnh: Oddity Central

Tsubaki đã dùng tiền tiết kiệm để chi trả cho ca phẫu thuật đầu tiên của mình. Sau đó, cô cố gắng trở thành một trong những tiếp viên hàng không nổi tiếng nhất ở Hokkaido ở độ tuổi đôi mươi và kiếm được khá nhiều tiền. Phần lớn thù lao được đầu tư vào phẫu thuật thẩm mỹ. Từ niềng răng, làm lại mũi, đến bơm chất làm đầy liên tục và nâng cơ mặt, tính đến nay cô đã thực hiện 300 ca thẩm mỹ lớn nhỏ trong 21 năm qua. 

Người phụ nữ 39 tuổi nói rằng ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ không còn được coi là điều cấm kỵ ở Nhật Bản. Tuy nhiên, khi cô quyết định sử dụng dao kéo để làm đẹp khuôn mặt và nâng ngực, mọi người đều có cái nhìn không thiện cảm về cô. Dù vậy, cô vẫn muốn thay đổi ngoại hình của mình mà không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ hay nói về nó.

Tsubaki Tomomi vẫn làm người mẫu và trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô hoạt động trên Instagram, Twitter, Facebook và cũng quản lý một blog cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Ameba của Nhật Bản.

Hải Vân/Báo Tin tức
Xoay cổ cho đỡ mỏi, cô gái trẻ bị liệt nửa người
Xoay cổ cho đỡ mỏi, cô gái trẻ bị liệt nửa người

Mới đây, một sự cố hy hữu đã xảy ra với một cô gái trẻ người Anh, thói quen xoay cổ cho đỡ mỏi tưởng chừng như vô hại đã khiến cô bị đột quỵ và liệt nửa người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN