Báo in bằng máu của người nhiễm HIV

Một tạp chí dành cho nam giới tại Áo đã in ấn phẩm mới nhất từ mực được pha với máu của người nhiễm HIV, hành động đặc biệt này là nhằm phản đối định kiến tiêu cực liên quan đến việc truyền nhiễm của loại virus này.

Tờ tạp chí Vangardist được in bằng mực trộn với máu của bệnh nhân nhiễm HIV. Ảnh: AFP


Ông Julian Wiehl, người sáng lập và cũng là tổng biên tập của tạp chí Vangardist hôm 5/5 đã trả lời phỏng vấn hãng tin AFP: “Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp phản đối định kiến phi lý về những người nhiễm HIV”.

Ông Wiehl nêu rõ: “Khi bạn cầm tờ báo này trên tay, nó cũng giống như việc bạn ôm một người nhiễm HIV vậy, sẽ không có việc truyền nhiễm xảy ra và nó không nguy hại đến tính mạng của bạn”.

Theo kết luận từ các nghiên cứu, virus HIV thường lây qua đường máu do dùng chung kim tiêm, qua đường tình dục và truyền từ mẹ sang con.

Vangardist là tạp chí điện tử nhưng phiên bản được in đặc biệt có tên "#HIVHeroes" này là báo giấy. Ngoài ra, loại mực sử dụng để in phiên bản đặc biệt này được pha với máu do 3 bệnh nhân nhiễm HIV hiến tặng.

3.000 bản đặc biệt song ngữ Anh-Đức Vangardist có thể được đặt hàng trực tiếp trên mạng với giá 50 euro/tờ. Tất cả số tiền bán tạp chí sẽ được sử dụng làm từ thiện.

Một trong 3 bệnh nhân hiến máu để in ấn phẩm đặc biệt tạp chí Vangardist là ông Wiltrut Stefanek (45 tuổi) đã nhiễm HIV 20 năm trước, hiện nay ông đang điều hành một nhóm có tên gọi PULSHIV tại Vienna hỗ trợ cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ.


Tạp chí Vangardist dẫn lời ông Stefanek nói: “Tôi hy vọng mọi người sẽ không còn kỳ thị với những người nhiễm HIV”.


Hà Linh (Theo AFP)


Trẻ nghèo Nam Phi dễ lây HIV từ... 'cha nuôi'
Trẻ nghèo Nam Phi dễ lây HIV từ... 'cha nuôi'

Việc chính phủ Nam Phi trợ cấp cho trẻ em nghèo góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV của các bé gái từ những "cha nuôi".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN