Australia phản đối hoạt động săn cá voi

Australia (Ôxtrâylia) ngày 5/7 đã lên tiếng phản đối hoạt động săn cá voi vì mục đích thương mại của bất cứ quốc gia nào sau khi Hàn Quốc công bố kế hoạch nối lại hoạt động này trên danh nghĩa nghiên cứu khoa học.


Australia phản đối mạnh mẽ hoạt động săn cá voi.

Phó Thủ tướng Wayne Swan cho hay chính phủ Australia "hoàn toàn phản đối" hoạt động săn cá voi trong bối cảnh Liên minh đối lập và Đảng Xanh đồng thời kêu gọi Công đảng cầm quyền gây sức ép buộc Hàn Quốc ngừng thực hiện kế hoạch nói trên.


Hàn Quốc đã ngừng hoạt động săn cá voi từ năm 1986 theo yêu cầu của Ủy ban Chống săn cá voi Quốc tế (IWC). Tại hội nghị IWC được tổ chức ngày 5/7 tại Panama, nước này cho biết muốn nối lại hoạt động săn cá voi để nghiên cứu khoa học. Đại biểu Hàn Quốc Park Jeong-Seok cho hay Seoul sẽ đệ trình các kế hoạch nghiên cứu lên hội nghị IWC năm 2013 trên tinh thần "tin tưởng, tin cậy và minh bạch" nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh Hàn Quốc không buộc phải thông báo trước.


Trước đó, chương trình săn cá voi vì mục đích khoa học của Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Australia, đỉnh điểm là hồ sơ gửi lên Tòa án Quốc tế. Theo Australia, hoạt động săn cá voi cho dù để phục vụ mục đích khoa học cũng là một hành vi "lạm quyền". Hiện chưa rõ Australia có gửi hồ sơ phản đối Hàn Quốc lên Tòa án Quốc tế như trong trường hợp với Nhật Bản hay không.


Tin, ảnh: Quang Minh (P/v TTXVN tại Australia)

Cá voi nhám sa lưới ngư dân
Cá voi nhám sa lưới ngư dân

Sáng 10/6, ông Trần Quang Sơn ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) cùng một số ngư dân đang bủa lưới ở vùng biển Chân Mây, cách bờ hơn 7 km, thì phát hiện cá voi mắc trong lưới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN