Áchentina phát hiện mỏ dầu trữ lượng lớn

Công ty dầu khí lớn nhất Áchentina YPF, chi nhánh tập đoàn REPSOL của Tây Ban Nha, cho biết, công ty này vừa phát hiện giếng dầu mới có trữ lượng lớn tại mỏ La Loma Lata ở miền nam Áchentina.

Theo thông báo của YPF, giếng dầu được phát hiện nằm ở tỉnh duyên hải Neuquen, cách thủ đô Buênốt Airết hơn 1.000 km về phía tây nam. Giếng dầu có trữ lượng ước tính là 150 triệu thùng, tương đương 35% lượng dầu dự trữ hiện nay của Áchentina. Giếng dầu mới được tìm thấy tại mảng đá phiến trải rộng 350 km2 với độ dày từ 50-400 m. Dự kiến vốn đầu tư cho khai thác sẽ là 270 triệu USD.

Tổng thống Áchentina Cristina Fernandez ngay lập tức đã hoan nghênh sự kiện này. Theo bà, mỏ dầu mới được phát hiện sẽ giúp chặn đà sụt giảm về sản lượng dầu của nền kinh tế đứng thứ ba Mỹ Latinh này, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế Áchentina tăng trưởng.

Trong những năm gần đây, Áchentina đã buộc phải tăng nhập khẩu năng lượng vừa để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, vừa nhằm xoa dịu những chỉ trích cho rằng việc chính phủ can thiệp thị trường và tình hình chính trị bất ổn đã không khuyến khích được đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Áchentina)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN