10 tuổi trải qua 40 ca phẫu thuật

Với sức chịu đựng và lòng dũng cảm phi thường, cậu bé Laughlan Dougall (10 tuổi, người Anh) đã trải qua 40 ca phẫu thuật với hy vọng thoát khỏi chứng đau đầu kéo dài suốt 8 năm qua.


Cậu bé Laughlan Dougall dũng cảm.

Ở tuổi lên 2, Dougall bị bác sĩ chẩn đoán có u nang ở thùy trán và sự phát triển của khối u này đã chèn lên hộp sọ, gây nên chứng đau đầu dai dẳng. Kể từ đó, cứ hai tháng, Dougall lại lên bàn phẫu thuật để các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Yorkhill Royal tại Glasgow hút dịch trong u nang và mở rộng hộp sọ.

 

Các bác sĩ đã cấy một số “ống dẫn” nối từ não bộ đến dạ dày của Dougall nhằm hút và thải chất dịch trong u nang ra ngoài cơ thể nhưng những ống dẫn này chỉ hoạt động hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn và cần phải được thay thế thường xuyên. Hiện căn bệnh phức tạp của Dougall đã phát triển thành chứng tràn dịch não.


Dougall kiên cường trên giường bệnh.


Bệnh tật cũng không làm Dougall từ bỏ tình yêu bóng đá mặc dù cậu không đủ sức khỏe để thi đấu trong đội bóng của trường. Dougall cũng cố gắng đến lớp học ba ngày mỗi tuần.

 

“Cháu thường xuyên bị đau đầu nên giờ cháu thật sự không để ý đến các cơn đau nữa. Các bác sĩ bảo cháu có thể đá bóng và cháu thật sự vui mừng vì điều này”, Dougall tâm sự.

 

 

H.H (Theo dailymail)

'Phẫu thuật Kỳ diệu' gặt hái thành công tại Venezuela
'Phẫu thuật Kỳ diệu' gặt hái thành công tại Venezuela

Bộ Y tế Vênêxuêla ngày 8/7 cho biết, đã có hơn một triệu rưỡi người được phẫu thuật miễn phí các bệnh về mắt kể từ khi chương trình “Phẫu thuật Kỳ diệu” hợp tác với Cuba được triển khai thực hiện tại quốc gia Nam Mỹ này năm 2004.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN