10 sự thật thú vị về các quốc gia trên thế giới

Sao Hoả được lập bản đồ kỹ hơn Trái đất, hàng chục quốc gia không có sông, Pháp là nước có nhiều múi giờ nhất... Đó là những sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết.

Hành tinh chúng ta tuy đã được hình thành và khai phá rất nhiều nhưng vẫn còn những điều thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy cũng tìm hiểu những sự thật này dưới đây.

1. Sao Hoả được lập bản đồ tốt hơn Trái Đất

Chú thích ảnh
Sao Hoả được nghiên cứu kỹ hơn Trái đất. Ảnh: BBC

Phóng to Google Maps và bạn sẽ cho rằng không có một centimet vuông nào trên Trái đất chưa được lập bản đồ và gắn nhãn với các địa điểm như văn phòng hay nhà hàng.

Nhưng 71% hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước và chúng ta có hiểu biết hạn chế về địa hình bên dưới. Khoảng 80% đáy biển vẫn chưa được lập bản đồ, điều đó có nghĩa là hơn một nửa bề mặt Trái đất vẫn chưa được biết đến.

Trên thực tế, sao Hoả mới là nơi được lập bản đồ chi tiết hơn Trái đất vì nơi đây không bị bao phủ bởi nước.

2. Tháp Eiffel thay đổi kích thước

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Paris có thể giãn nở theo thời tiết. Ảnh: The Blackpool Tower

Hầu hết chúng ta đều biết những cây cầu bằng sắt giãn nở và co lại tùy thuộc vào nhiệt độ theo mùa. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các cấu trúc thẳng đứng làm bằng một số kim loại nhất định, chẳng hạn như khung sắt của Tháp Eiffel.

Chiều cao chính thức của nó là 330 mét, nhưng chiều cao này thay đổi tới 15 cm trong suốt cả năm. Sức nóng từ mặt trời cũng khiến tòa tháp hơi cong.

3. Thụy Sĩ có nhiều nhà hàng đạt sao Michelin nhất

Chú thích ảnh
Nhà hàng Cheval Blanc tại Thuỵ Sỹ. Ảnh: Tripadvisor

Bạn có thể nghĩ Pháp là nước có nhiều nhà hàng Michellin nhất, theo thống kê vào năm 2023, nước này có 628 nhà hàng. Nhật Bản và Italy theo sau.

Nhưng với 138 nhà hàng được gắn sao Michelin, Thụy Sĩ là quốc gia đứng đầu thế giới tính theo đầu người, mặc dù quốc gia này không được chú ý nhiều về ẩm thực.

4. Núi Everest đang cao lên

Chú thích ảnh
Nóc nhà của thế giới. Ảnh: Wikipedia

Khi được khảo sát lần đầu tiên vào năm 1852, đỉnh Everest được coi là cao 8839,8 mét so với mực nước biển.

Gần đây hơn, các cuộc khảo sát của Nepal và Trung Quốc đã đưa ra thêm hai con số, một con số thấp hơn con số kia bốn mét vì không tính đến tình trạng tuyết tan thường xuyên trên đỉnh núi. Sau đó, vào năm 2020, hai nước đã nỗ lực và cuối cùng đã thống nhất rằng núi Everest cao 8848,86 mét, bao gồm cả đỉnh tuyết của nó.

5. Một số quốc gia không có quân đội

Chú thích ảnh
Iceland là quốc gia không có quân đội. Ảnh: The Times

Costa Rica được coi là quốc gia không có lực lượng vũ trang và điều đó đúng: nước này đã không có quân đội thường trực kể từ năm 1948. Nhưng có hơn 20 quốc gia khác không có quân đội, trong đó bao gồm các quốc đảo khác nhau ở Caribe hoặc Thái Bình Dương.

Ngoài ra Iceland cũng là một nước không có quân đội mặc dù nước này là thành viên của NATO. Một số quốc gia trong số trên có lực lượng bán quân sự, lực lượng bảo vệ nghi lễ, lực lượng bảo vệ bờ biển và các lực lượng an ninh khác nhau.

6. Không phải ở đâu cũng đang là năm 2023

Chú thích ảnh
Lịch Hijri. Ảnh: Charity Right

Tại Iran và Afghanistan hiện đang là năm 1401 theo lịch Ba Tư. Và mới đến năm 2015 trên lịch Ethiopia.

Theo lịch Hijri hay lịch Hồi giáo thì năm nay là năm 1444, hai lịch này chủ yếu được sử dụng chủ yếu cho mục đích tôn giáo nhưng cũng thường xuyên xuất hiện trên các tài liệu của chính phủ ở nhiều quốc gia Hồi giáo và là lịch chính thức ở các quốc gia như Saudi Arabia và Yemen. Trong khi đó, theo lịch Do Thái, năm nay là năm 5783.

7. Một quốc gia có thể có nhiều thủ đô

Chú thích ảnh
Nam Phi có tới 3 thủ đô. Ảnh: Focus Travel

Một số quốc gia chưa quyết định về thủ đô mà chỉ định các địa điểm khác nhau theo các chức năng khác nhau. Ở Malaysia, Kuala Lumpur là thủ đô hành pháp và là nơi đặt trụ sở của quốc hội, nhưng Putrajaya là thủ đô hành chính. Bolivia, Eswatini (trước đây là Swaziland) và Sri Lanka cũng có thủ đô kép.

Nhưng Nam Phi còn tiến thêm một bước nữa, với Pretoria là thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp và Bloemfontein là thủ đô tư pháp.

8. Vatican không có tỷ lệ tội phạm cao nhất

Chú thích ảnh
Thàn phố Vatican từ trên cao. Ảnh: Viator

Nhiều trang web cho rằng Thành phố Vatican là nơi đứng đầu về tỷ lệ tội phạm, nhưng điều này là sai lầm. Mặc dù Vatican từng chứng kiến các vụ giết người, âm mưu ám sát và tội phạm tài chính, nhưng Vatican chỉ ghi nhận hầu hết các tội phạm nhỏ như trộm cắp trong cửa hàng và móc túi.

Con số tội phạm/ đầu người bị sai lệch vì nó được tính trên 825 cư dân của Vatican nhưng bỏ qua hàng triệu du khách. Số liệu từ Tạp chí Dân số Thế giới cho thấy Venezuela và Nam Phi mới là hai quốc gia dẫn đầu tỷ lệ tội phạm.

9. Pháp là nước có nhiều múi giờ nhất

Chú thích ảnh
Pháp là quốc gia có nhiều múi giờ nhất. Ảnh: Daily

Nga có 11 múi giờ, nhưng Mỹ cũng vậy nếu tính cả các hòn đảo của nước này ở Thái Bình Dương, đó là những nơi phụ thuộc và không chính thức là một phần của Mỹ.

Nhưng Pháp có 12 múi giờ và một số lãnh thổ xa xôi của nước này hiện là các lãnh thổ không thể tách rời của Pháp.

10. Một số đất nước không có sông

Chú thích ảnh
Có những quốc gia không có sông chảy qua. Ảnh: Quora

Có tới 22 quốc gia không có sông, ví dụ như những quốc đảo nhỏ như Nauru và Tonga, những tiểu quốc châu Âu như Monaco hoặc những quốc gia khác nằm trên Bán đảo Arab.

Cho đến nay, quốc gia không có sông lớn nhất là Saudi Saudi, nơi có 2,5 triệu km2 rất khô cằn với các thung lũng chỉ thỉnh thoảng có dòng nước chảy.

Nhật Linh/Báo Tin Tức (Theo The Age)
Tứ đại kỳ án vẫn chưa có lời giải của Hong Kong
Tứ đại kỳ án vẫn chưa có lời giải của Hong Kong

Mặc dù được biết đến là một nơi khá an toàn, nhưng Hong Kong (Trung Quốc) vẫn không thiếu những vụ án bí ẩn khiến các nhà chức trách phải đau đầu, điển hình là “tứ đại kỳ án” được cho là hóc búa nhất diễn ra ở đặc khu này mà đến nay vẫn chưa tìm được lời giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN