10:15 27/10/2012

Chuyện HLV nội ở Việt Nam: Nguy cơ thất nghiệp

Tưởng chừng trong bối cảnh khó khăn của bóng đá Việt Nam như hiện nay, các cầu thủ mới là những người lo lắng nhất và nháo nhác đi tìm việc. Tuy nhiên, có một viễn cảnh nhiều khả năng diễn ra trước mùa giải mới 2013...

Tưởng chừng trong bối cảnh khó khăn của bóng đá Việt Nam (BĐVN) như hiện nay, các cầu thủ mới là những người lo lắng nhất và nháo nhác đi tìm việc. Tuy nhiên, có một viễn cảnh nhiều khả năng diễn ra trước mùa giải mới 2013 là tình trạng không ít HLV nội sẽ thất nghiệp bởi những quy chuẩn khắc nghiệt của nghề cũng như nhiều ông bầu đã chán bóng đá…


“Vòng kim cô” AFC


Trong xu thế hội nhập và phát triển của bóng đá chuyên nghiệp, BĐVN cũng phát triển với quy luật ấy và chắc chắn, nó sẽ bị chi phối bởi những quy chuẩn từ AFC và FIFA.


Những thế hệ HLV cựu trào như ông Lê Thụy Hải (ngoài cùng bên trái) giờ đây có vẻ như không còn hợp thời.


Theo những quy định và khuyến cáo của AFC, các CLB bóng đá chuyên nghiệp phải sử dụng HLV trưởng có ít nhất từ bằng A trở lên do AFC hoặc FIFA công nhận. Các CLB dự AFC Champions League và AFC Cup buộc phải được sự dẫn dắt bởi các HLV có bằng A. BĐVN đang tiến lên chuyên nghiệp và việc các CLB ưu tiên sử dụng những HLV có bằng cấp cao vừa là xu thế cho tương lai, vừa giống như chiếc “vòng kim cô” khiến cho nhiều ông thầy ở Việt Nam có nguy cơ thất nghiệp.


Những thế hệ HLV cựu trào từng nổi danh với BĐVN qua nhiều thế hệ, “cầm lái” CLB giờ đây có vẻ như không còn hợp thời. Cho dù kinh nghiệm và tài năng của họ là không phải bàn cãi, nhưng một tấm bằng A chuẩn AFC lại là thứ mà họ thiếu giống như thiếu một “tấm vé thông hành”. Có thể kể đến những người như HLV Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng hay Nguyễn Thành Vinh dù có muốn gắn bó với nghề cũng khó có đất dụng võ.


Đơn cử như CLB SG - Xuân Thành năm tới sẽ dự AFC Cup mà HLV trưởng kiêm Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại mới chỉ qua lớp bằng B. Vì thế, đội bóng đất Sài Thành đang thử việc một HLV người Uganda và nếu thành công, họ sẽ đăng ký cho mùa giải tới. Vicem - Hải Phòng vẫn chưa có BHL bởi họ tính toán thuê một HLV có đẳng cấp, bằng cấp giỏi để vừa giúp đội bóng thi đấu tốt, vừa lo cho tương lai. Trong khi VFF chủ trương sử dụng HLV nội ở cấp ĐTQG thì nhiều CLB ở Việt Nam lại đang cậy nhờ đến những HLV ngoại. Ưu thế của HLV ngoại là bằng cấp chuẩn và cách làm việc chuyên nghiệp nên nhiều CLB trọng dụng hơn thầy nội.


Nhiều đội bóng nghỉ chơi


Chí ít là phải đến cuối tháng 10 này mới biết có bao nhiêu đội tham dự V-League và hạng Nhất nhờ vào bản đăng ký danh sách mùa giải 2013. Tuy nhiên, tương lai bấp bênh của nhiều đội bóng sẽ khiến không ít HLV rơi vào cảnh… thất nghiệp. Như Navibank - SG đã được Công ty Xuân Thủy thôn tính và dự định đưa suất này về cho Hà Tĩnh. Nhưng khi lãnh đạo tỉnh này chưa quyết thì ngoài việc nhiều cầu thủ lo lắng thì ngay chiếc ghế HLV trưởng của ông Phạm Công Lộc cũng chưa chắc chắn. Tương tự là trường hợp HLV trưởng CLB Hà Nội, Hoàng Văn Phúc vẫn đang ở chế độ chờ. Dưới hai vị HLV trưởng đó là cả êkíp trợ lý cũng có nguy cơ “ra đường”. Ngay cả người trợ lý nhiều kinh nghiệm Nguyễn Văn Phụng ở ĐTQG được HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao nhưng sau mối lương duyên không thành với SG - Xuân Thành cũng đang chưa có CLB nào đánh tiếng mời về.


Sự khó khăn của BĐVN kéo theo hệ lụy thất nghiệp không chỉ với nhiều cầu thủ mà ngay cả nhiều HLV có tiếng cũng lo ngại về tương lai của chính mình.



Đ.S