10:09 22/10/2014

Chuyên gia y tế xác nhận Ukraine sử dụng bom chùm ở miền Đông

Ngày 21/10, các bác sĩ phẫu thuật ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine xác nhận một số bệnh nhân được họ chữa trị trong vài tuần qua là nạn nhân bom chùm.

Ngày 21/10, các bác sĩ phẫu thuật ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine xác nhận một số bệnh nhân được họ chữa trị trong vài tuần qua là nạn nhân bom chùm. Thông tin này trùng hợp với báo cáo do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đưa ra cách đây vài ngày cho rằng quân đội Ukraine đã sử dụng bom chùm bừa bãi trong các cuộc giao tranh với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này.

Một mảnh bom chùm được phát hiện ở Donetsk vào tháng 8.


Một bác sĩ tại bệnh viện Kalinin cho biết ông đã gắp nhiều mảnh bom chùm ra khỏi cơ thể những người bị thương. Những mảnh bom này gây vết thương nghiêm trọng và có bệnh nhân bị trúng 20 hoặc 30 mảnh. Vị bác sĩ này cho cho rằng bom chùm không được sử dụng để phá hủy các tòa nhà mà chỉ để gây sát thương con người.


Một bác sĩ khác tại Bệnh viện số 17 cũng xác nhận với phóng viên hãng tin AFP của Pháp rằng cách đây 10 ngày, ông từng phẫu thuật cho bệnh nhân bị trúng mảnh bom chùm. 


Một thủ lĩnh lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã cho phóng viên của AFP xem những quả đạn pháo chưa nổ bên trong chứa đầy những mảnh kim loại sắc nhọn dài 2 cm. Ông cho biết những quả đạn này được bắn vào thành phố Makiyivka, một số quả đạn tương tự rơi quanh sân bay Donetsk trong các cuộc nã pháo diễn ra gần như hàng ngày. Cũng theo nhà lãnh đạo này, ngay khi bắt đầu nổ ra xung đột, các lực lượng của Chính phủ Ukraine đã nã bom chùm vào thành phố Donetsk từ những vị trí rất xa, sử dụng các hệ thống tên lửa Grad và Uragan đặt trên xe tải.


Trong báo cáo công bố ngày 20/10 vừa qua, HRW cho biết hồi đầu tháng này đã xảy ra 12 vụ tấn công bằng bom chùm ở trong và quanh thành phố Donetsk do phe đòi độc lập kiểm soát làm 6 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cứu trợ người Thụy Sĩ làm việc cho Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế. Tổ chức này cho rằng bom chùm dường như đã được sử dụng "bừa bãi" trên một khu vực rộng lớn. 


Quân đội Ukraine ngay lập tức chỉ trích cáo buộc của HRW là vô căn cứ, đồng thời khẳng định Ukraine không sử dụng loại vũ khí bị cấm này.


*Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo một số nước Liên minh châu Âu (EU) ở thành phố Milan (Italy) trong tuần trước, người đứng đầu Nhà nước Ukraine đang phát tín hiệu về triển vọng chấm dứt xung đột ở miền Đông nước này.


Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc điện đàm ngày 21/10, ông Poroshenko và ông Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có lệnh ngừng bắn toàn diện và cơ chế "không tiếng súng" ở miền Đông Ukraine. Trước đó trong ngày, ông Poroshenko tiết lộ những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp ba bên ở Milan là tín hiệu lạc quan thận trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Kiev cam kết thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài nhiều tháng qua.



TTXVN/Tin Tức