04:06 16/04/2017

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học

Theo chuyên gia Mỹ, Triều Tiên hiện chưa có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bắn trực tiếp đến lãnh thổ Mỹ song đã sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học.

Một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới được Triều Tiên trưng bày tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cựu cố vấn về vấn đề châu Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Dennis Halpin vừa có bài viết trên trang mạng The National Interest, trong đó nhận định khả năng đụng độ giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn thế giới.

Sau khi tham khảo dữ liệu từ phía Hàn Quốc, ông Halpin cho biết ngoài vũ khí hạt nhân, Triều Tiên còn sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học. Theo ông Halpin, Bình Nhưỡng hiện chưa có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bắn trực tiếp đến lãnh thổ Mỹ, tuy nhiên các tên lửa nhỏ và tên lửa tầm trung hoàn toàn đủ khả năng vươn tới các căn cứ của Washington tại Hàn Quốc, Nhật Bản và đảo Guam.

Ông Halpin lưu ý rằng Bình Nhưỡng hoàn toàn có khả năng tấn công thành phố Seoul với 10 triệu dân, khi thủ đô Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của lực lượng pháo binh Triều Tiên. Theo tác giả, trong trường hợp Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hóa học, không chỉ người Hàn Quốc mà nhiều công dân Mỹ cũng bị đe dọa, trong đó có khoảng 28.000 binh sỹ Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên. Phía Nhật Bản cũng lo ngại khi nước này cũng có thể chịu ảnh hưởng của một vụ tấn công hóa học.

Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới cũng có thể là nạn nhân của “Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai”. Ông Halpin dự đoán nếu khu vực này xảy ra chiến sự, các kệ hàng tại Mỹ, vốn chứa đầy hàng hóa từ Đông Á, sẽ nhanh chóng trở nên trống rỗng. Chuyên gia này cũng cho rằng nếu Trung Quốc cảm thấy mối đe dọa đến lợi ích quốc gia và hỗ trợ Triều Tiên thì hậu quả đối với thị trường toàn cầu sẽ vô cùng khủng khiếp.

Ông Halpin nhắc lại rằng cuộc chiến tranh Triều Tiên trước đây đã khiến Mỹ thiệt hại hơn 50.000 sinh mạng và 20 tỷ USD, trong khi đó có đến 2 triệu người ở hai miền Triều Tiên đã thiệt mạng. Cuối bài viết, tác giả kết luận rằng các bên cần cẩn trọng xem xét mọi hành động chống lại Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức