12:10 10/12/2012

Chuyên gia Iran giúp Triều Tiên phóng tên lửa?

Một nhóm chuyên gia về tên lửa của Iran được cho là đang có mặt ở CHDCND Triều Tiên để hỗ trợ kỹ thuật cho Bình Nhưỡng trong kế hoạch phóng vệ tinh mang tên lửa.

Tờ Chosun Ilbo ngày 10/12 dẫn lời nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, một nhóm chuyên gia về tên lửa của Iran đang có mặt ở CHDCND Triều Tiên để hỗ trợ kỹ thuật cho Bình Nhưỡng trong kế hoạch phóng vệ tinh mang tên lửa đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

 

Quan chức giấu tên nói với Chosun Ilbo rằng, “một chiếc ô tô được phát hiện đi lại nhiều lần giữa bãi phóng tên lửa và một ngôi nhà ở gần đó. Chiếc ô tô này được cho là dùng để chở các chuyên gia Iran”.

 

Vụ phóng tên lửa Unha-3 hồi tháng 4 vừa qua của Triều Tiên cũng được cho là có sự hỗ trợ của Iran. Ảnh: Internet.

Cũng theo quan chức này, Bình Nhưỡng cũng đã mời các chuyên gia Iran sang trọ giúp trong vụ phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4 vừa qua.

 

Điều này chứng tỏ sự hợp tác có từ những năm 1980 giữa Iran và Triều Tiên trong việc phát triển tên lửa chặt chẽ hơn người ta tưởng.

 

Hồi đầu tháng này, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cũng dẫn một nguồn tin phương Tây nói rằng Iran đã cử chuyên gia quân sự sang Triều Tiên từ đầu tháng 10 để tăng cường hợp tác về phát triển hạt nhân và tên lửa.

 

Theo một nguồn tin ngoại giao bị rò rỉ năm 2010, Washington cho rằng Iran đã mua các thiết bị tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Năm 2011, hai nước này tiếp tục bị nghi ngờ chia sẻ công nghệ tên lửa đạn đạo với nhau.

 

Hiện cả Iran và Triều Tiên đang phải gánh chịu lệnh trừng phạt liên quan đến các chương trình hạt nhân của họ. Trong khi Têhêran và Bình Nhưỡng khẳng định các chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, phương Tây lại cáo buộc hai nước này âm mưu phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Mới đây, Triều Tiên đã thông báo với cộng đồng quốc tế kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 10 – 22/12. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phản đối kế hoạch này và cáo buộc Triều Tiên che giấu một vụ thử tên lửa đạn đạo. Ngày 9/12, Triều Tiên đã tuyên bố có thể trì hoãn kế hoạch này, song ngày 10/12, Nhật Bản vẫn ban bố lệnh báo động toàn bộ để đề phòng bất cứ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng.

 

A.M