04:14 25/04/2012

Chứng khoán VN hấp dẫn hơn Trung Quốc, Ấn Độ

Theo tờ BusinessWeek, chứng khoán Việt Nam hấp dẫn hơn các thị trường lớn khác của khu vực trong cuộc đua thu hút vốn ngoại ở 16 tuần gần đây.

Trích dẫn số liệu của tổ chức nghiên cứu Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), BusinessWeek cho biết, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực châu Á về hút vốn ngoại, với thời gian liên tiếp nhận ròng vốn gián tiếp (FII) lên tới 16 tuần. Trong khoảng thời gian này, số vốn nhà đầu tư nước ngoài đưa ròng vào Việt Nam lên tới 91 triệu USD.


Việt Nam là một trong những thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất kể từ đầu năm. Ảnh: Giss



Trong khi đó, thống kê đối với các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc chỉ là 8 tuần. Đứng sau Việt Nam là Thái Lan với 15 tuần hút ròng liên tiếp, Indonesia có 13 tuần trong khi Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt là 7 và 2 tuần. Sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng gần 34% kể từ đầu năm, lên mức cao nhất trong vòng 11 tháng qua và trở thành một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất thế giới (chỉ đứng sau Venezuela).

Lý giải điều này, Giám đốc nghiên cứu Cameron Brandt của EPFR, cho rằng, Việt Nam đang được hưởng nhiều lợi thế từ sự dịch chuyển dòng vốn của giới đầu tư châu Á, sau khi Trung Quốc áp dụng một số chính sách kinh tế hướng nhiều hơn tới tiêu dùng nội địa và thả nổi dần đồng nhân dân tệ. “Những động thái này sẽ khiến Trung Quốc bất lợi đôi chút về xuất khẩu, đồng thời mang lại lợi thế cho Việt Nam”, ông Brandt nhận định.

Cũng theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, mặc dù chỉ tăng trưởng 4% trong quý I và gặp nhiều vấn đề với sản xuất và tiêu dùng trước mắt nhưng tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong trung hạn vẫn hấp dẫn giới đầu tư. Tuy nhiên, Việt Nam cần quan tâm hơn nữa tới việc cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thay vì chỉ trông chờ vào việc dịch chuyển đầu tư trong các ngành có giá trị gia tăng thấp khỏi Trung Quốc.


Vnexpress.net