11:19 30/11/2012

Chứng khoán Trung Quốc kỳ vọng vào tháng 12?

Kỳ vọng vào Hội nghị Kinh tế Trung ương diễn ra vào tháng 12 nhằm xác định mục tiêu chính sách kinh tế năm 2013, trong phiên cuối cùng của tháng 11/2012, chỉ số Shanghai Composite tăng hơn 16 điểm, tương đương 0,85%.

Kỳ vọng vào Hội nghị Kinh tế Trung ương diễn ra vào tháng 12 nhằm xác định mục tiêu chính sách kinh tế năm 2013, trong phiên cuối cùng của tháng 11/2012, chỉ số Shanghai Composite tăng hơn 16 điểm, tương đương 0,85%.

 

Tuy nhiên, “đám mây đen” trên thị trường chứng khoán Trung Quốc dường như vẫn chưa thể tan khi giá trị giao dịch trong phiên ngày 30/11 chỉ đạt 37,74 tỉ Nhân dân tệ, giảm mạnh so với mức trung bình 66,52 tỷ Nhân dân tệ từ đầu năm đến nay.

 

Nỗi thất vọng của một nhà đầu tư. Ảnh: THX-TTXVN.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc không thể quên bầu không khí như thể đóng băng của ba phiên trước khi chỉ số Shanghai Composite xuyên thủng ngưỡng 2.000 điểm vào ngày 27/11 và liên tiếp thiết lập đáy mới trong hai ngày 28, 29/11.

 

Do chỉ số Shanghai Composite xuống mức thấp kỷ lục trong 45 tháng và biên độ giảm tích lũy trong năm (hơn 19%) lại mức cao nhất thế giới, cho nên, có nhà đầu tư bi quan cho rằng chỉ số Shanghai Composite đã chính thức bước vào “thời đại 1.000 điểm”.

 

Đồng thời, ngưỡng 2.000 điểm vốn được nhiều nhà đầu tư cho là mức đáy của chỉ số Shanghai Composite, nhưng rốt cuộc nó đã bị phá vỡ, cho thấy họ đã dự đoán không chính xác về viễn cảnh chính sách kinh tế và hướng đi của kinh tế Trung Quốc.

 

Vì thế, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn trên phương diện chính sách và kỳ vọng được đặt vào Hội nghị Kinh tế Trung ương sẽ được tổ chức trong tháng 12/2012 nhằm thiết kế mục tiêu tăng trưởng GDP cho năm 2013 mà thị trường đồn rằng sẽ ở mức 7,5%.

 

Hơn nữa, trong Hội nghị Kinh tế Trung ương lần này, ông Tập Cận Bình sẽ lần đầu tiên giữ vai trò chủ trì sau khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thủ tướng tương lai Lý Khắc Cường sẽ có bài phát biểu quan trọng liên quan tới việc bố trí công tác kinh tế năm 2013.

 

Cho nên, các nhà đầu tư còn có thêm kỳ vọng vào sự thay đổi về chính sách kinh tế của ban lãnh đạo mới mà một trong số đó là khả năng nới lỏng tiền tệ và các biện pháp khơi thông dòng chảy tài chính vào lĩnh vực tiêu dùng, phục vụ công cuộc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nội nhu.

 

Hà Ngọc