11:09 09/11/2011

Chứng khoán thế giới khởi sắc sau tuyên bố của Thủ tướng Italia

Đóng cửa ngày giao dịch 8/11, chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên tăng điểm mạnh, sau khi Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức ngay khi các chính sách “thắt lưng buộc bụng” được thông qua.

Đóng cửa ngày giao dịch 8/11, chứng khoán Mỹ ghi nhận một phiên tăng điểm mạnh, sau khi Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ từ chức ngay khi các chính sách “thắt lưng buộc bụng” được thông qua.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 101,79 điểm, tương đương 0,84%, đóng cửa ở mức 12.170,18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 14,80 điểm (1,17%), lên 1.275,92 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 32,24 điểm (1,20%), lên 2.727,49 điểm.


Tại sàn giao dịch chứng khoán Niu Oóc (Mỹ). Ảnh AFP/TTXVN.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn biến động thất thường trong đầu phiên giao dịch, do những đồn đoán rằng Thủ tướng Berlusconi sẽ từ chức sau khi liên minh của ông bị mất đa số phiếu trong quốc hội. Tuy nhiên, Phố Uôn đã khởi sắc hơn sau khi ông Berlusconi chính thức tuyên bố sẽ từ chức ngay khi các cải cách kinh tế quan trọng, cũng như các điều khoản sửa đổi mà châu Âu yêu cầu Rôma thực hiện, được thông qua trong tháng này.

Chuyên gia phân tích Peter Cardillo , thuộc Rockwell Global Capital, nhận định rằng thông tin trên sẽ giúp xoa dịu phần nào những lo ngại của giới đầu tư, song việc hình thành một Chính phủ mới có thể phải mất một thời gian nữa . Ông nhấn mạnh: “Quyết định của ông Berlusconi có thể là một giải pháp trong hiện tại, nhưng thực tế là thị trường có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả trong thời gian tới”.

Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, tuyên bố từ chức của Thủ tường Italia cũng chính là nhân tố khiến các thị trường chứng khoán đồng loạt chuyển “sắc xanh”, sau khi vừa trải qua phiên mất điểm vào hôm trước. Kết thúc phiên giao dịch 8/11, t ại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,03%, lên 5.567,34 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng tăng 1,28%, đóng cửa ở mức 3.143,30 điểm. Không nằm ngoài xu hướng này, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX-30 cũng tăng 0,55%, lên 5.961,44 điểm.

Sang đầu phiên giao dịch ngày 9/11, “sắc xanh” cũng thống lĩnh hầu hết các thị trường tại châu Á, nhờ những tín hiệu từ các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu, sau khi Thủ tướng Italia Berlusconi tuyên bố từ chức, với điều kiện là các chính sách “khắc khổ” phải được thông qua, giúp những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu trở nên lắng dịu hơn. Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 69,09 điểm (0,8%), lên 8.724,6 điểm. Tại Trung Quốc, sàn chứng khoán Thượng Hải cũng khởi đầu phiên với “sắc xanh”, khi chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 11,65 điểm (0,47%), lên 2.515,49 điểm.


Minh Trang (Theo AFP)