12:10 21/12/2011

Chứng khoán thế giới khởi sắc

Các chỉ số chứng khoán đồng loạt đảo chiều tăng mạnh, nhờ sự khởi sắc của thị trường địa ốc tại Mỹ, các số liệu kinh tế tích cực của Đức, cũng như báo cáo về thỏa thuận mới đạt được giữa Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ tư nhân.

Trái với diễn biến ảm đạm của ngày giao dịch hôm trước, Phố Uôn kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12 trong không khí đầy hứng khởi, khi các chỉ số chứng khoán đồng loạt đảo chiều tăng mạnh, nhờ sự khởi sắc của thị trường địa ốc tại Mỹ, các số liệu kinh tế tích cực của Đức, cũng như báo cáo về thỏa thuận mới đạt được giữa Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ tư nhân.


Dấu hiệu tốt từ Mỹ và Đức làm "nóng" thị trường chứng khoán thế giới. Ảnh: AF/TTXVN


Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 337,17 điểm, tương đương 2,87%, đóng cửa ở mức 12.103,43 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 35,95 điểm (2,98%), lên 1.241,30 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm tới 80,59 điểm (3,19%), lên 2.603,73 điểm.

Giá của nhóm cổ phiếu ngành xây dựng bất ngờ tăng cao sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công xây dựng trong tháng 11 vừa qua tại Mỹ đạt 650.000 căn, tăng 9,3% so với tháng 10/2011. Đây là mức tăng cao nhất về số lượng các ngôi nhà mới được xây dựng mỗi tháng trong hơn một năm rưỡi qua, kể từ tháng 4/2010. Nhu cầu về xây dựng nhà mới gia tăng là một dấu hiệu mới củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng kinh tế Mỹ có thể sẽ tránh được một cuộc suy thoái mới và tiếp tục tốc độ tăng trưởng vừa phải trong thời gian tới.

Ngoài ra, thị trường còn được hỗ trợ bởi thông tin Tây Ban Nha đã chào bán thành công 5,64 tỷ euro trái phiếu Chính phủ, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích và góp phần “xoa dịu” những mối lo luôn thường trực của các nhà đầu tư về sự lây lan của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Trong khi đó, một tín hiệu lạc quan khác tới từ châu Âu cũng góp phần tạo nên “sắc xanh” cho thị trường cổ phiếu là chỉ số lòng tin kinh doanh (IFO) của Đức trong tháng 12/2011 đã vượt xa dự kiến ban đầu của giới phân tích và tăng lên 107,2 điểm, so với mức tương ứng 106,6 điểm trong tháng trước đó.

Cũng trong phiên giao dịch 21/12, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi lên. Tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,2% lên 5.419,60 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp cũng nhích thêm 2,73%, lên 3.055,39 điểm. Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng tăng 3,11% lên 5.847,03 điểm.

Nối gót đà tăng điểm mạnh mẽ tại các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên trước, sang tới đầu phiên giao dịch ngày 21/12, các chỉ số chứng khoán châu Á cũng đua nhau ghi điểm. Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng mạnh 106,26 điểm , tương đương 1,27%, lên 8,442.74 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hồng Công cũng đồng loạt khởi sắc, khi mà chỉ số Shanghai Composite và Hang Sheng lần lượt tăng 16,65 điểm (0,75%) và 328,44 điểm (2,12%) lên 2.232,58 điểm và 18.462,64 điểm.

TTXVN/Tin tức