11:09 08/11/2012

Chứng khoán thế giới chao đảo sau bầu cử Mỹ

Lo ngại về tình trạng phân chia quyền lực trong chính trường Mỹ sau cuộc bầu cử có thể dẫn tới khả năng bế tắc trong các chính sách tài chính cộng với những khó khăn kinh tế chưa tìm được hướng giải quyết ở châu Âu là hai nguyên nhân chính làm chao đảo thị trường chứng khoán ngày 7/11.

Lo ngại về tình trạng phân chia quyền lực trong chính trường Mỹ sau cuộc bầu cử có thể dẫn tới khả năng bế tắc trong các chính sách tài chính cộng với những khó khăn kinh tế chưa tìm được hướng giải quyết ở châu Âu là hai nguyên nhân chính làm chao đảo thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới trong ngày 7/11.

 

Một phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

 

Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đồng loạt mất giá mạnh nhất trong nhiều tháng qua.

 

Số liệu từ sàn giao dịch New York cho biết, trong phiên giao dịch cuối cùng ngày 7/11 trước khi đóng cửa, chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJI) của 30 tập đoàn doanh nghiệp lớn giảm 312,95 điểm, tương đương 2,36%, xuống còn 12.932,73 điểm. Đây là lần đầu tiên giá trị của loại chỉ số danh giá nhất này giảm xuống dưới ngưỡng 13.000 điểm kể từ ngày 2/8. Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite (IXIC) giảm 2,48%, xuống còn 2.937,29 điểm trong khi chỉ số Standard & Poor 500 (SPX) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 2,37%, còn 1.394,53 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 30/8, chỉ số Standard & Poor 500 giảm xuống dưới ngưỡng 1.400 điểm. Tổng số cổ phiếu được giao dịch trong ngày chỉ đạt 7,81 tỷ, thấp hơn so với mức trung bình 7,84 tỷ cổ phiếu/ngày cùng kỳ năm trước. Tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán cũng đồng loạt mất giá, trong đó chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,6%, DAX của Đức và CAC 40 của Pháp giảm 2%.

 

Sự mất giá đồng loạt này là trái ngược với đà tăng nhẹ trong ngày 5/11, một ngày trước khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu chọn tổng thống. Cổ phiếu của các tập đoàn tài chính và tập đoàn năng lượng bị mất giá thảm hại nhất trong ngày 7/11, trung bình tới 3,5%, vì các nhà đầu tư lo ngại việc Tổng thống Barack Obama tái cử nhiệm kỳ hai có thể có những quy định nghiêm ngặt hơn trong hai lĩnh vực này. Với Quốc hội mới khóa 113 ở Mỹ vẫn chia đều quyền cho hai đảng, trong đó đảng Dân chủ nắm quyền đa số tại Thượng viện và đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, các nhà đầu tư cũng lo ngại nguy cơ tiếp tục bế tắc trong các chính sách tài chính sau bầu cử ở Mỹ. Chuyên gia thị trường chứng khoán Richard Weiss thuộc công ty đầu tư "American Century Investments" cho biết các nhà đầu tư bán tháo tài sản trong ngày 7/11 còn vì thông báo của Ủy ban châu Âu nói rằng tốc độ tăng GDP của châu lục này năm nay đạt âm 0,3% (-0,3%) và trong năm tới cũng không sáng sủa hơn trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao trong vài năm tới, làm tan hy vọng về một sự cải thiện trong thời gian ngắn.

 

 

TTXVN/Tin tức