03:15 18/03/2012

Chứng khoán Mỹ tuần qua tiếp tục tăng điểm

Nhận định lạc quan của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) về triển vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới cộng hưởng với kết quả sát hạch các ngân hàng chủ chốt vượt cả mong đợi đã tạo đà cho Phố Wall có thêm một tuần tăng điểm ấn tượng ở hai chữ số.

Nhận định lạc quan của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) về triển vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới cộng hưởng với kết quả sát hạch các ngân hàng chủ chốt vượt cả mong đợi đã tạo đà cho Phố Wall có thêm một tuần tăng điểm ấn tượng ở hai chữ số.

Các chỉ số chứng khoán chủ chốt đều chạm mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó Dow Jones bứt phá qua mốc 13.000 điểm, S&P 500 bỏ lại ngưỡng 1.400 điểm và Nasdaq vượt lên trên 3.000 điểm.

Đầu tuần chứng khoán có xu hướng đi ngang do giới đầu tư vẫn ngần ngại đổ tiền vào chứng khoán cho dù châu Âu đã có thêm bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải cứu Hy Lạp bằng việc thông qua lần cuối gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro.

Nhưng chính nhận định lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ mà FED đưa ra trong cuộc họp ngày 13/3/2012 đã tạo niềm hưng phấn cho giới đầu tư chứng khoán và khích lệ họ đặt lệnh mua nhiều hơn lệnh bán. Thêm vào đó là kết quả sát hạch vượt ngoài mong đợi của FED đối với 19 ngân hàng hàng đầu về khả năng đối phó với khủng hoảng.

Một buổi giao dịch tại thị trường chứng khoán New York.


Chính những nhân tố đó đã đẩy cổ phiếu của khối ngân hàng tăng mạnh, trong đó cổ phiếu của Bank of America tăng tới 21,7% trong cả tuần. Theo sau là cổ phiếu của đại gia ngân hàng khác như Wells Fargo (+7%); JPMorgan (8,6%) và Goldman Sachs (4,8%). Nhờ đó chốt phiên 13/3 chỉ số Dow Jones tăng mạnh 217,97 điểm (1,68%), đóng cửa ở mức 13.177,68 điểm. Chỉ số S& P 500 cũng ghi thêm 24,87 điểm (1,81%), lên 1.395,96 điểm; trong khi chỉ số Nasdaq cũng lần đầu tiên đóng cửa trên mức 3.000 điểm kể từ ngày 15/11/2000, khi ghi thêm 56,22 điểm (1,88%), lên 3.039,88 điểm.

Sau phiên 14/3 lên xuống không đồng nhất, Phố Wall lại hứng khởi hơn khi giới đầu tư đón nhận thêm một số thông tin tích cực từ nền kinh tế Mỹ, củng cố thêm niềm tin vào sự phục hồi vững chắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Đó là số người đăng ký thất nghiệp lần đầu tiếp tục giảm, sản lượng công nghiệp tại Niu Yoóc và khu vực miền Trung nước Mỹ tiếp tục gia tăng, chỉ số giá thành sản xuất trong tháng 2/2012 tăng vượt dự kiến.

Theo sau đó đóng phiên 15/3 Dow Jones tiến thêm 58,66 điểm (+0,44%) lên 13.252,76 điểm; S&P 500 tăng 8,32 điểm (+0,60%) lên 1.402,60 điểm và Nasdaq tăng 15,64 điểm (+0,51%) lên 3.056,37 điểm. Tuy vậy, một loạt số liệu công bố sau đó như chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ sụt giảm, trong khi lạm phát tăng cao đã phần nào hạn chế đà hồi phục mới trở lại Phố Wall.

Cho dù hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq có thụt lùi trong phiên cuối tuần 16/3, nhưng chỉ số S&P 500 vẫn đều đặn lên điểm. Giới đầu tư, vốn đang hết sức lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ, đã đẩy chỉ số S&P 500 phá ngưỡng 1.400 điểm để vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2008 sau khi tăng tới gần 30% từ mức thấp hôm 3/10.

Với các phiên tăng điểm ấn tượng giữa tuần, tính chung cả tuần chỉ số Dow Jones vẫn tăng 2,39% lên đóng tuần ở mức 13.232,62 điểm, mức cao nhất kể từ 3/1/2008. Chỉ số S&P 500 tăng 2,43% lên 1.404,17 điểm, mức khả quan nhất kể từ tháng 5/2008 và Nasdaq kiếm thêm 2,24% lên 3.055,26 điểm, đỉnh cao mới kể từ tháng 11/2000, thời điểm bong bóng dot.com bắt đầu vỡ.

TTXVN/ Tin Tức