06:10 04/06/2014

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm từ mức kỷ lục trong phiên trước, khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ.

Phiên 3/6, chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm từ mức kỷ lục trong phiên trước, khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 21,29 điểm (0,13%) xuống 16.722,34 điểm; còn chỉ số S&P 500 giảm 0,73 điểm (0,04%) xuống 1.924,24 điểm. Trong phiên đầu tuần (2/6), cả hai chỉ số đều vọt lên mức cao kỷ lục.

Cùng đà đi xuống, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,12 điểm (0,07%) xuống 4.234,08 điểm.

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Chuyên gia Michael James nhận định thị trường rơi vào tình trạng mua vào quá mức và các nhà giao dịch đã thúc đẩy hoạt động bán ra. Song, theo ông James, trong các phiên tiếp theo, sự can thiệp của ECB trong chính sách tiền tệ và số liệu về thị trường lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ sẽ có tác động đến các chỉ số chứng khoán.

Sang đầu phiên 4/6, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á biến động trái chiều. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tokyo mở cửa tiếp tục tăng 33,16 điểm (0,22%) lên 15.067,41 điểm, nhờ sự yếu đi của đồng yen. Trong phiên 3/6, chỉ số này đã vượt qua mốc 15.000 điểm lần đầu tiên trong vòng hai tháng.

Ngược với đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mở cửa giảm 2,05 điểm (0,1%) xuống 2.036,26 điểm; còn chỉ số Hang Seng của TTCK Hong Kong giảm 68,51 điểm (0,29%) xuống 23.222,53 điểm.


Trà My(Theo AFP)