02:10 15/02/2012

Chứng khoán Mỹ bất ngờ “lội ngược dòng”

Hầu như toàn bộ phiên giao dịch ngày 14/2, không khí tại thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra ảm đạm, song Phố Wall đã bất ngờ đảo chiều đi lên chỉ trong 30 phút cuối cùng của phiên, nhờ những tiến triển tích cực của cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp cũng như những thông tin tốt lành từ nền kinh tế Mỹ.

Hầu như toàn bộ phiên giao dịch ngày 14/2, không khí tại thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra ảm đạm, song Phố Wall đã bất ngờ đảo chiều đi lên chỉ trong 30 phút cuối cùng của phiên, nhờ những tiến triển tích cực của cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp cũng như những thông tin tốt lành từ nền kinh tế Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 4,24 điểm, tương đương 0,03%, đóng cửa ở mức 12.878,28 điểm, sau khi có lúc tụt sâu tới 92 điểm vào giữa phiên. Chỉ số S&P 500 biến động không đáng kể, chỉ mất 1,27 điểm (0,09%), xuống 1.350,5 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại tăng nhẹ 0,44 điểm (0,02%), lên 2.931,83 điểm.

Việc Cơ quan đánh giá tín dụng Moody ’s vừa quyết định đánh tụt bậc xếp hạng tín nhiệm nợ của 6 nước châu Âu, đồng thời đánh giá triển vọng tiêu cực đối với các nền kinh tế Pháp, Anh và Áo đã khiến giới đầu tư cổ phiếu nản lòng. Thêm vào đó, sự bế tắc trong các cuộc đàm phán của châu Âu nhằm đi đến các thỏa thuận giải cứu Hy Lạp cũng phủ “bóng đen” lên thị trường chứng khoán Mỹ.

Hình minh họa. Nguồn: Internet


 
Tuy nhiên, “sắc xanh” bất ngờ xuất hiện trở lại trên Phố Uôn sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho hay doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 1/2012 tăng 0,4%, thấp hơn mức dự báo trước đó là 0,8%, song vẫn cao hơn mức tương ứng ghi nhận trong tháng 12/2011. Ngoài ra, “cú lội ngược dòng” của Phố Uôn còn được hỗ trợ bởi thông tin cho biết nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ mới bảo thủ của Hy Lạp, Antonis Samaras, sẽ gửi một lá thư cam kết tới các nhà cho vay vào ngày 15/2.

Trái với xu hướng tăng điểm tại Mỹ, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại tiếp tục “lún” sâu trong “sắc đỏ” sau khi kết thúc phiên giao dịch 14/2, do quyết định mới nhất của Moody’s và những nghi ngại về khả năng thất bại của vòng các cuộc đàm phán tới xung quanh kế hoạch giải cứu Aten. Tại Luân Đôn, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,10% xuống 5.899,87 điểm; còn chỉ số CAC 40 của Pháp cũng hạ thêm 0,26%, xuống 3.375,64 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX giảm 0,15%, đứng ở mức 6.728,19 điểm.

Sang đầu phiên giao dịch ngày 15/2, các thị trường chứng khoán châu Á biến động bất nhất, sau khi đón nhận những thông tin trái chiều từ Mỹ và châu Âu. Mở cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 90,66 điểm, tương đương 1%, lên 9.142,73 điểm. Tại Trung Quốc, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Sàn Thượng Hải giảm 5,58 điểm (0,24%) xuống còn 2.339,19 điểm, thì chỉ số Hang Seng của Hồng Công lại nhích nhẹ 18,84 điểm (0,09%), lên 20.936,67 điểm.

TTXVN/ Tin Tức