04:17 05/04/2013

Chứng khoán Hong Kong 'sốc' trước tin cúm H7N9

Khác với sự bùng nổ của chứng khoán Nhật Bản, tăng hơn 4% ngay phút mở cửa, chứng khoán Hong Kong ngày 5/4 đã trở về với mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012 sau khi giảm hơn 610 điểm, tương đương 2,73% so với phiên trước đó.

Khác với sự bùng nổ của chứng khoán Nhật Bản, tăng hơn 4% ngay phút mở cửa, chứng khoán Hong Kong ngày 5/4 đã trở về với mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012 sau khi giảm hơn 610 điểm, tương đương 2,73% so với phiên trước đó.

Màu đỏ tràn ngập thị trường chứng khoán Hong Kong ngày 5/4.


Mở cửa phiên cuối tuần, chỉ số Hang Seng đã không ăn theo sự bùng nổ của chứng khoán Nhật hay xu hướng phát triển tốt đẹp của chứng khoán Mỹ, giảm hơn 107 điểm.


Cùng với sự lây lan của bệnh cúm H7N9 tại Trung Quốc, đặc biệt là sau khi có thông tin một người ở Thượng Hải tiếp xúc với bệnh nhân H7N9 có dấu hiệu nhiễm cúm, cổ phiếu của các công ty thuộc ngành du lịch và vận tải hành khách rớt giá mạnh.

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tối qua (4/4), Hong Kong khởi chiếu bộ phim mới do diễn viên Trịnh Thiếu Thu thủ vai chính. Trong khi đó, lịch sử đã chứng minh mỗi lần công chiếu phim do Trịnh Thiếu Thu đóng, thị trường chứng khoán Hong Kong đều sụt giảm. Ví dụ: Sau khi bộ phim “Thời đại lớn” công chiếu năm 1992, chỉ số Hang Seng đã giảm 20% trong vòng 1 tháng.

Điều này càng khiến tâm lý lo ngại gia tăng. Dù đã xuất hiện trấn an của JP Morgan rằng virus cúm H7N9 không mạnh như virút gây bệnh SARS và nếu bệnh dịch H7N9 không phát tán với quy mô rộng, cổ phiếu hai ngành trên sẽ không đối mặt với rủi ro giảm giá, nhưng đà giảm của chỉ số Hang Seng vẫn không dừng lại.

Đóng cửa phiên giao địch đầu tiên của tháng 4, chỉ số Hang Seng chỉ còn 21.726.90 điểm, giảm gần trên 610 điểm so với phiên trước đó và giảm hơn 570 điểm so với tuần trước, là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.


Tin, ảnh: Hà Ngọc